New Zealand: Hàng nghìn người phản đối lệnh bắt buộc tiêm vắcxin

VHO- New Zealand đã phải tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh Quốc hội từ ngày 9.11, khi hàng nghìn người tụ tập để phản đối các quy định về bắt buộc tiêm vắcxin và giãn cách xã hội của Chính phủ.

Cụ thể, tất cả trừ 2 lối vào tòa nhà Quốc hội được gọi là “Beehive” đã bị đóng cửa trước sự chứng kiến của các cấp cảnh sát và nhân viên an ninh. Đây là điều chưa từng có bởi hầu hết những người biểu tình công khai đã tuần hành qua trung tâm Wellington và tụ tập bên ngoài Quốc hội.

New Zealand: Hàng nghìn người phản đối lệnh bắt buộc tiêm vắcxin - Anh 1

Biển báo được dựng lên hướng dẫn người dân đi tiêm chủng ở New Zealand (Ảnh: Reuters)

Rất may, cuộc biểu tình diễn ra trong không khí ôn hòa. Nhiều người trong số đó được nhìn thấy cầm các biển báo, biểu ngữ với thông điệp như “Tự do”, “Chúng tôi không phải chuột thí nghiệm”. Họ cũng hô vang khẩu hiệu yêu cầu Chính phủ hủy bỏ chính sách chủng ngừa bắt buộc và dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến giãn cách xã hội.

“Tôi không muốn bị buộc phải nhận lấy thứ mà tôi không muốn vào người. Tôi yêu cầu Chính phủ trả lại tự do cho chúng tôi như năm 2018. Đơn giản vậy thôi”, một người biểu tình nói bên ngoài Quốc hội.

Một người biểu tình khác giấu tên cho rằng: “Tôi ở đây vì tự do. Chính phủ đang làm những điều chống lại sự tự do”.

New Zealand đã và đang phải vật lộn để chống lại đợt bùng phát do biến thể siêu lây nhiễm Delta gây ra. Thủ tướng nước này Jacinda Arden trước đó theo tình hìnhthực tế đã chuyển chiến lược từ “Zero-Covid-19” (không Covid-19) sang sống chung an toàn với virus bằng cách tiêm chủng.

Tổng thống cũng cho biết, đất nước sẽ buộc giáo viên, nhân viên trong lĩnh vực y tế và người khuyết tật phải tiêm đủ liều để chống lại Covid-19. Bà cũng hứa sẽ chấm dứt các lệnh hạn chế sau khi 90% dân số đủ điều kiện được tiêm chủng.

Mức phủ vắcxin đạt yêu cầu New Zealand đưa ra được cho là cao hơn các nước đã khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích. Những người này kêu gọi nhiều quyền tự do hơn và cho rằng, chính việc yêu cầu bắt buộc tiêm chủng đang là rào cản để trở lại công việc.

Với những nỗ lực cao nhất trong phòng, chống dịch, New Zealand hiện thuộc nhóm các quốc gia có số ca nhiễm thấp nhất thế giới với dưới 8.000 trường hợpmắc và 32 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ngày 9.11, quốc gia này cũng chỉ ghi nhận 125 trường hợp nhiễm mới. Tỷ lệ số người được tiêm đủ 2 mũi ở New Zealand cũng đang ở mức cao với gần 80% dân số đủ điều kiện được chủng ngừa.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc