Nắng nóng kỷ lục “đe dọa” cuộc sống của người dân ở quốc gia Nam Á

VHO- Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài trong nhiều tuần qua đang thách thức giới hạn chịu đựng của người dân Ấn Độ. Cuộc sống của hàng triệu người ở quốc gia Nam Á này được ví như “địa ngục trần gian”, khi phải ứng phó với nắng nóng như thiêu đốt và thiếu điện nghiêm trọng.

Nắng nóng kỷ lục “đe dọa” cuộc sống của người dân ở quốc gia Nam Á - Anh 1

Người dân Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục Ảnh: REUTERS

Ấn Độ đang chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, với nhiệt độ trung bình ghi nhận được trên toàn đất nước này trong tháng 4 vừa qua là 35,05 độ C, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ gần đây. Trong đó, khu vực Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ thậm chí còn ghi nhận nhiệt độ trung bình tăng cao nhất trong vòng 122 năm qua, ở ngưỡng là 35,9 độ C và 37,78 độ C.

Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ cũng đã tăng cao vượt mốc 40 độ C trong những ngày cuối tháng và được dự báo sẽ còn chạm ngưỡng 44 độ C trong tháng 5. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ cao tại nước này trong hai tháng qua là do lượng mưa liên tục duy trì ở mức rất thấp. Dự báo trong tháng 5, các bang ở khu vực Tây Bắc và miền Trung như Gujarat, Rajasthan, Punjab và Haryana sẽ tiếp tục ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình hàng năm.

Quan ngại hơn, trong đợt nắng nóng lịch sử này, nhiều địa phương tại Ấn Độ cũng đã xuất hiện tình trạng “nhiệt độ bầu ướt” (đơn vị nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được khi không khí bão hòa hơi nước) khoảng 35 độ C. Các chuyên gia cảnh báo, trong trường hợp “nhiệt độ bầu ướt” trên 35°C, không khí không thể hấp thụ thêm hơi nước, khiến mồ hôi không bay hơi, làm cho con người gặp các hiện tượng sốc nhiệt như mệt mỏi, chuột rút, phát ban, đặc biệt là tình trạng say nắng có thể tử vong chỉ sau vài giờ. Trong bối cảnh tại Ấn Độ chỉ có khoảng 12% dân số được sử dụng điều hòa nhiệt độ, nếu “nhiệt độ bầu ướt” gia tăng thì nguy cơ hàng triệu người dân nước này có thể phải chịu những rủi ro về sức khỏe. Thực tế, tại bang Maharashtra của Ấn Độ đã ghi nhận 25 ca tử vong vì nắng nóng từ cuối tháng 3 và đây là con số cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Không những thế, nắng nóng cũng đã tàn phá nhiều loại cây trồng, trong đó có lúa mỳ, rau củ, trái cây vốn là nguồn nông sản xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ. Sản lượng lúa mỳ của nước này đã giảm đến 50% ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Hồi đầu năm, Chính phủ Ấn Độ dự đoán sản lượng lúa mỳ xuất khẩu năm 2022 sẽ đạt mức kỷ lục 122 triệu tấn, tuy nhiên với diễn biến thời tiết bất lợi như hiện nay thì khó có thể đảm bảo được sản lượng đề ra. Trong khi nguồn cung lương thực của thế giới đang bị thiếu hụt nghiêm trọng do xung đột tại Ukraine, thì việc sụt giảm năng suất trồng trọt tại Ấn Độ sẽ làm gia tăng thách thức lên nguồn cung lương thực thực phẩm trên toàn cầu.

Ngoài ra, nắng nóng cực điểm đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, khiến Ấn Độ phải đối mặt tình trạng thiếu điện tồi tệ nhất trong 6 thập kỷ. Sản lượng tiêu thụ điện tại quốc gia Nam Á này tăng dần đều trong tháng 4 và liên tục lập các đỉnh mới. Ở Thủ đô New Delhi, sản lượng tiêu thụ đạt mốc kỷ lục vào ngày 2.5 với mức 6.194 MW. Các bang lớn ở miền Bắc Ấn Độ như Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan đều đang phải tiến hành cắt điện luân phiên, có lúc lên tới 7 giờ đồng hồ để tránh quá tải cho hệ thống lưới điện. Tại bang Rajasthan, nhiều nhà máy công nghiệp đã phải dừng hoạt động do thiếu điện. Trong khi tại các bang Gujarat và Andhra Pradesh, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng được yêu cầu hạn chế để ưu tiên cho nhu cầu làm mát của người dân.

Giới chức Ấn Độ đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan lên đời sống của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội. Đồng thời, hệ thống y tế nước này cũng được tích cực chuẩn bị ứng phó với làn sóng bệnh nhân tăng đột biến do nắng nóng. Tuy nhiên, nếu tình trạng nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục kéo dài và chạm ngưỡng chịu đựng của con người, thì việc tìm lời giải cho bài toán ứng phó với thời tiết cực đoan này sẽ gặp nhiều thách thức hơn. 

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc