Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản

TÙNG QUANG

VHO - Sáng 29.7, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, công dân Trần Văn S. (sinh năm: 2002, quê quán: tỉnh Ninh Bình) đã không may tử vong trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

 Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản - ảnh 1
Hiện trường vụ nổ tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, sau động đất ngày 28.7.2026. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28.7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.

Trận động đất mạnh 7,1 độ tại tỉnh Kumamoto khiến một lao động Việt Nam thiệt mạng và ít nhất một người bị thương.

Nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất 7,1 độ tại tỉnh Kumamoto hôm 28.7 là nam thực tập sinh thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hito Zukuri.

Khi động đất xảy ra, cần cẩu trục trong nhà máy đã đổ vào nạn nhân, khiến người này không qua khỏi. 7 thực tập sinh Việt Nam khác làm việc tại nhà máy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, nghiệp đoàn và các cơ quan chức năng Nhật Bản để hỗ trợ gia đình nạn nhân giải quyết thủ tục liên quan.

Một trường hợp khác bị thương là vợ của lao động Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto. Nạn nhân bị thương do tường nhà đổ sập và được cấp cứu tại bệnh viện, không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trong số này có công ty đóng tàu JMU, công ty đóng tàu Oshima, công ty Furi Report cùng các nghiệp đoàn Tozai Shoko, Purasessu và Nichietsu. Các đơn vị trên đang quản lý, tiếp nhận tổng cộng hơn 1.300 thực tập sinh và lao động Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Đối với những công dân bị thương, nhà ở bị hư hại do trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kumamoto nắm rõ tình hình, trực tiếp thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong 1-2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +81 80 3590 9136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +81 80 3984 6668, +81 80 4279 7302; và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81 90 4769 6789; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao +84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Trận động đất mạnh 7,1 độ tại tỉnh Kumamoto tính tới ngày 29.7 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và phá hủy loạt công trình, gây mất điện với gần 37.000 hộ. Kumamoto từng hứng chịu hai trận động đất trong vòng hai ngày vào năm 2016, khiến 273 người thiệt mạng.

Do ảnh hưởng của động đất, hệ thống giao thông tại Kumamoto hiện vẫn đang bị đình trệ. Ngoài ra, hiện có khoảng 37.010 hộ gia đình tại tỉnh Kumamoto vẫn đang mất điện. Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại một số khu vực ở thành phố Nagasaki và tỉnh Miyazaki.

Tình trạng mất nước đang xảy ra tại 23 thành phố, thị trấn và làng thuộc 5 tỉnh Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto và Kagoshima, ảnh hưởng tới khoảng 84.000 hộ dân.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, tổng cộng 4.600 binh sĩ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được cử tới Kumamoto để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại của trận động đất.