Mối lo từ “điểm trũng”
VHO- Trong khi chiến dịch tiêm chủng tại Mỹ chững lại, sự xâm nhập của biến chủng Delta đang khiến số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 gia tăng, tập trung ở những nơi có tỉ lệ tiêm phòng thấp. Giới chức Mỹ cảnh báo, đại dịch tại nước này còn lâu mới kết thúc và những người chưa tiêm vắcxin sẽ là “điểm trũng” của dịch bệnh.

Mỹ thực hiện tiêm chủng lưu động để tăng khả năng tiếp cận vắcxin cho người dân Ảnh: THE GUARDIAN
Bất chấp những nỗ lực thường xuyên và rất sáng tạo của giới chức các địa phương, nhiều người Mỹ vẫn tỏ ra thờ ơ và không có ý định tiêm vắcxin ngừa Covid-19. Điều này khiến tốc độ tiêm chủng tại Mỹ bị sụt giảm đáng kể, sau nhiều tháng “thần tốc”. Hiện mỗi ngày tại Mỹ chỉ có khoảng 530.000 người được tiêm vắcxin, giảm mạnh so với 3,3 triệu mũi tiêm/ngày hồi tháng 4. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho 70% người dân nước này trước ngày 4.7, thế nhưng đến ngày 15.7, con số đạt được là 67,9%. Theo tính toán, với tốc độ tiêm chủng hiện tại, mục tiêu đó thậm chí sẽ không đạt được trong tháng 7 này. Các bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với con số trung bình, gồm bang Louisiana chỉ có 39,2% người dân đã tiêm ít nhất một liều, bang Arkansas là 43%, Missouri là 45,9%, Utah là 49,5% và Nevada là 50,9%.
Đáng nói là, những nỗ lực tiêm chủng tại Mỹ bị chậm lại đang làm dấy lên nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Thống kê cho thấy, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng gấp 3 lần trong những tuần gần đây. Theo điều phối viên về Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zient, số ca mắc mới gia tăng đột biến chủ yếu tập trung ở các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tại các bang chưa tiêm chủng được 50% dân số, số ca trung bình trên 100.000 dân là 11 ca, trong khi tại các bang đã tiêm xong 50% dân số, con số này là 4 ca. Thực tế, nhiều “điểm nóng” dịch bệnh đã xuất hiện ở một số khu vực của Missouri, Arkansas, Nevada và các bang khác, khiến nhân viên y tế tại các bệnh viện phải căng mình điều trị cho một loạt bệnh nhân Covid-19 mới. Dù việc kiểm soát dịch đã tốt hơn rất nhiều so với những đợt bùng phát dịch trước đó, nhưng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng mạnh khiến giới chức nhiều địa phương quan ngại.
Tại bang Missouri, nơi số ca nhiễm tăng vọt trong nhóm người chưa được tiêm chủng, kéo theo các bệnh viện cũng phải “chạy đua” để ứng phó. Giường điều trị tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 trong các cơ sở y tế tại đây dần trở nên khan hiếm. Trong đó, tại quận Newton ở tây nam Missouri, địa phương có chưa đến 20% người dân được tiêm chủng đầy đủ, cách đây 2 tháng chỉ có 15 ca mắc Covid-19, thì giờ trở thành nơi ghi nhận tỉ lệ ca nhiễm mới cao hơn các địa phương khác. Giám đốc Sở Y tế Newton Larry Bergner ngậm ngùi: “Thật buồn khi tưởng rằng chúng ta đã thoát khỏi dịch bệnh, nhưng bây giờ dịch bệnh lại tiếp tục tăng và không biết còn tăng đến mức nào nữa?”.
Theo các chuyên gia, nước Mỹ đang ở thời điểm bước ngoặt và không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng vẫn được xem là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19 tại nước này. Chính quyền của Tổng thống Biden đã đưa ra hàng loạt biện pháp để làm cho vắcxin ngừa Covid-19 dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là tập trung vào tiêm vắcxin cho những người trẻ tuổi. Nhóm ứng phó với đại dịch Covid-19 của Nhà Trắng đã lên kế hoạch phân phối nhiều vắcxin hơn tới phòng khám của bác sĩ và bác sĩ nhi khoa để các cá nhân, nhất là những người từ 12-18 tuổi, có thể tiếp cận với các mũi tiêm. Giới chức Mỹ xem việc thúc đẩy cách tiếp cận tận nơi, ở cấp độ cộng đồng, và tăng cường các phòng tiêm chủng lưu động là những cách để đưa vắcxin đến với nhiều người dân hơn.
Các nhà khoa học khẳng định, phần lớn những người đã được tiêm chủng đầy đủ trên khắp nước Mỹ sẽ được bảo vệ trước Covid-19, bao gồm cả biến thể Delta rất dễ lây lan. Bởi vậy, bác sĩ Kiran Joshi thuộc Sở Y tế công cộng quận Cook nhấn mạnh: “Xin gửi tới những ai đang do dự về việc tiêm chủng, tôi khẩn cầu các bạn đừng chần chừ nữa”.
HẢI MINH

RSS