Hơn 4.000 ca tử vong do nắng nóng, WHO kêu gọi châu Âu hành động
VHO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị tốt hơn cho những đợt nắng nóng cực đoan tiếp theo, khi khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt nhiệt độ cao trong những ngày tới.

Một đợt nắng nóng mới đang hình thành trên Đại Tây Dương. Bồ Đào Nha và miền Nam Tây Ban Nha được dự báo có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 43°C trong tuần này, trong khi Pháp và các nước Benelux cũng đang chuẩn bị ứng phó với một đợt nắng nóng mới. Một số khu vực ở Trung Á hiện cũng trải qua nền nhiệt khoảng 40°C.
Tuy nhiên, theo WHO, châu Âu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết, chưa đến một nửa số quốc gia trong khu vực đã xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe ứng phó với nắng nóng, khuôn khổ được WHO khuyến nghị nhằm giảm thiểu các rủi ro sức khỏe do nhiệt độ cực đoan.
Theo ông Kluge, mọi quốc gia cần sớm xây dựng kế hoạch ứng phó toàn diện, bao gồm hệ thống cảnh báo sớm về khí tượng, cơ chế tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương và sự phối hợp giữa các cơ quan y tế, y tế nghề nghiệp, chăm sóc xã hội, nhà ở và quy hoạch đô thị.
"Các quốc gia có kế hoạch hiệu quả đều xác định rõ ai chịu trách nhiệm, nhóm dân cư nào có nguy cơ cao nhất và ngưỡng nhiệt độ nào sẽ kích hoạt từng cấp độ ứng phó", ông Kluge nói.
Đồng thời, ông nhấn mạnh việc chuẩn bị trước khi nắng nóng xảy ra chính là yếu tố tạo nên "sự khác biệt giữa phản ứng chủ động có thể cứu người và phản ứng bị động".
Ông Kluge cho rằng châu Âu cần hành động trên hai mặt trận: Nhanh chóng khắc phục những hạn chế bộc lộ trong các đợt nắng nóng vừa qua, đồng thời xây dựng hệ thống y tế đủ năng lực không chỉ ứng phó mà còn chủ động chuẩn bị cho các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai.
Dữ liệu sơ bộ từ Tây Âu cho thấy hơn 4.000 người tử vong do nắng nóng trong tháng 6, gây áp lực lớn lên các hệ thống y tế.
Để tránh lặp lại tình trạng này, ông Kluge đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về nắng nóng cực đoan với sự tham gia của đại diện 41 quốc gia châu Âu, Ủy ban châu Âu và các tổ chức xã hội dân sự nhằm đánh giá những bài học kinh nghiệm từ các đợt nắng nóng gần đây.
Người đứng đầu WHO khu vực châu Âu cũng đánh giá cao một số mô hình ứng phó hiệu quả như hệ thống giám sát tử vong do nắng nóng của Italia, chiến lược truyền thông của Tây Ban Nha và kế hoạch ứng phó nắng nóng được cập nhật của Austria.
"Những mô hình này hoàn toàn có thể được nhân rộng. Các công cụ cần thiết đã sẵn sàng và nếu được xây dựng, thử nghiệm trước khi khủng hoảng xảy ra, chúng sẽ cứu sống nhiều người", ông Kluge nhấn mạnh.

RSS