Hơn 40% dân số Sudan đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng

DUY HOÀNG

VHO - Trước tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Sudan, một báo cáo ghi nhận hơn 98.500 trẻ em tại nước này bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

Hơn 40% dân số Sudan đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng - ảnh 1
Khách hàng mua rau củ vào tháng trước tại một khu chợ ở Omdurman, vùng ngoại ô của Khartoum, Sudan. Ảnh: AP

Theo ước tính mới đây dựa trên báo cáo Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích (IPC), hơn 98.500 trẻ em ở Sudan đã được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

Nhóm giám sát nạn đói toàn cầu ngày 14.5 cũng ghi nhận hơn 40% dân số ở Sudan, quốc gia bị chiến tranh tàn phá, đang phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực cấp tính nghiêm trọng tính đến tháng 5 năm nay, khi xung đột đã bước sang năm thứ tư.

Trong một đánh giá mới ghi nhận trong số gần 19,5 triệu người đang đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực này, có 135.000 người thuộc Giai đoạn 5. Đây là mức độ đặc trưng bởi thiếu hụt lương thực cực độ, nạn đói, tỷ lệ suy dinh dưỡng rất cao và tử vong do bệnh tật hoặc suy dinh dưỡng cấp tính.

“Điều kiện được dự báo sẽ xấu đi hơn nữa từ tháng 6 đến tháng 9 sắp tới,” báo cáo nêu rõ. 

Báo cáo cũng cảnh báo khoảng 825.000 trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng vào năm 2026 do khả năng tiếp cận điều trị y tế hạn chế, tăng 7% so với năm ngoái và tăng 25% so với mức trước chiến tranh.

Xung đột ở Sudan bùng phát vào tháng 4.2023 đã khiến ít nhất 59.000 người đã thiệt mạng, khoảng 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và nhiều khu vực trong nước đã rơi vào nạn đói. Hơn 30 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Báo cáo không ghi nhận khu vực nào đang trong tình trạng nạn đói, nhưng cảnh báo 14 khu vực ở các tỉnh Bắc Darfur, Nam Darfur và Nam Kordofan có nguy cơ cao nếu xung đột leo thang, khả năng tiếp cận lương thực xấu đi, y tế và vệ sinh suy giảm, và tình trạng di dời dân tăng lên.

Năm ngoái, nạn đói đã được xác nhận tại El Fasher, một thành phố lớn ở vùng Darfur phía tây, và tại thị trấn Kadugli, thuộc Nam Kordofan.

Nông dân ở Sudan đang chuẩn bị cho một vụ gieo trồng tốn kém khi chi phí phân bón, xăng dùng cho máy móc nông nghiệp và dầu diesel cho máy bơm tưới tiêu tăng lên do ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông.