Hình mẫu “thảnh thơi” trước sóng Covid-19 mới

VHO- Trong khi số ca mắc Covid-19 đang tăng cao trở lại, khiến nhiều bệnh viện của Mỹ phải tái kích hoạt khu vực điều trị đặc hiệu, thì tại bang Vermont của nước này các cơ sở y tế lại vắng bóng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Hình mẫu “thảnh thơi” trước sóng Covid-19 mới - Anh 1

 Người dân bang Vermont tận hưởng cuộc sống “bình thường mới” Ảnh: AFP

 Nhờ các biện pháp chống dịch tích cực, cộng hưởng cùng chiến dịch tiêm vắcxin hiệu quả, Vermont đã đẩy lùi Covid-19 thành công và trở thành nơi an toàn nhất nước Mỹ.

Tn hưởng cuc sng bình thường mi

Từ ngày 14.6, khi Vermont trở thành bang đầu tiên tại Mỹ tiêm chủng cho hơn 80% dân số trên 12 tuổi, Thống đốc bang Phil Scott đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Vermont chính thức kết thúc và mọi biện pháp hạn chế được gỡ bỏ. Cũng từ đó, bang Vermont được ca ngợi là vùng đất an toàn nhất nước Mỹ trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới. Người dân nơi đây được thoải mái ra đường, không cần đeo khẩu trang và không sợ hãi. Hầu hết các quán bar, nhà hàng, dịch vụ giải trí đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Ngay cả ở những thị trấn nông thôn xa xôi, các quán ăn, khu cắm trại cũng đều chật kín. Mọi hoạt động kinh tế, dân sinh tại Vermont đã quay lại quỹ đạo trước đây.

Tại khu chợ phố Nhà thờ ở trung tâm thành phố Burlington thuộc hạt Chittenden (nơi có tỉ lệ tiêm chủng lên đến 85,4%), khách hàng chen chúc chật cứng, hầu hết không đeo khẩu trang. Phần lớn các hàng quán đều không còn chỗ trống. Trong khi đó, ở bờ phía đông hồ Champlain, các biển tuyên truyền về Covid-19 đã được thay thế bằng cảnh báo về vi khuẩn lam có hại trong nước. Những khái niệm giữ khoảng cách, hay đeo khẩu trang dường như chỉ còn trong ký ức của người dân nơi đây.

Hiện biến chủng Delta đang tạo ra những đợt sóng lây nhiễm mới ở hàng loạt bang trên khắp nước Mỹ, nhất là tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp là Florida, Texas và Missouri, đã chiếm tới 40% tổng số ca nhiễm cả nước. Nhiều bệnh viện lại chật cứng bệnh nhân, khiến các nhân viên y tế phải gia tăng cường độ làm việc để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của người bệnh. Thế nhưng, các khu điều trị Covid-19 tại Vermont lại vắng bóng bệnh nhân. Theo bác sĩ, Giám đốc chuyên môn John Minadeo tại Trung tâm Y tế Northwestern thuộc bang Vermont, bệnh viện đã điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cuối cùng từ hồi đầu tháng 5. Ông John Minadeo giải thích: “Lý do những chiếc giường kia không còn bệnh nhân nữa? Đó là bởi khi bạn sống trong một cộng đồng được tiêm chủng, sẽ không có bệnh nhân nhập viện”.

Chiến lược tiêm chng hiu qu

Theo tiến sĩ Mark Levine, ủy viên y tế bang, chiến dịch tiêm vắcxin ngừa Covid-19 của Vermont bắt đầu được triển khai từ giữa tháng 12.2020 và cho đến nay vẫn chưa dừng lại. Hiện tỉ lệ người tiêm 1 mũi vắcxin là trên 83%, trong khi tỉ lệ trung bình của Mỹ là 66,6%, và có trên 67% cư dân của bang đã được tiêm chủng đầy đủ, so với tỉ lệ khoảng 49% của cả nước. Với chiến lược tổng thể là người dân Vermont phải được tiêm chủng đầy đủ, giới chức địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực để việc tiếp cận vắcxin dễ dàng nhất. Vermont không chỉ tiêm chủng trong hệ thống y tế, mà còn mang vắcxin đến các trạm cứu hỏa, trường học, trung tâm cộng đồng, trạm xăng hay cả bãi biển. “Nếu bạn đến bất kỳ một trong những bãi biển nào ở Champlain hoặc bạn đang đi trên phố Nhà thờ, bạn sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy những lều tiêm vắcxin. Đó là một chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các điểm tiêm vắcxin sẽ luôn ở xung quanh bạn”, ông Mark Levine cho hay.

Bên cạnh đó, thành công trong chiến dịch tiêm chủng của Vermont còn đến từ sự tin tưởng của người dân vào khả năng lãnh đạo của chính quyền cả về mặt chính trị và khoa học, cũng như ý thức cộng đồng về sức khỏe với tinh thần trách nhiệm công dân cao. Nhà nghiên cứu chính sách Anne Sosin tại Trung tâm Nelson A. Rockefeller thuộc Đại học Dartmouth ở New Hampshire cho rằng, tỉ lệ tiêm chủng cao không chỉ là minh chứng về việc chiến dịch của bang đã được vận hành tốt, mà còn cho thấy tinh thần hợp tác cao của cộng đồng. “Một bài học thực sự ý nghĩa được rút ra ở đây đó là tầm quan trọng của cộng đồng và tinh thần đoàn kết”, bà Anne Sosin nhận định.

Thực tế, Vermont cũng là một trong những bang có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 thấp nhất nước Mỹ. Đến nay, Vermont mới ghi nhận 259 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong tháng 6 và 7, Vermont chỉ có 4 người chết vì Covid-19 và cả bang cũng chỉ có 5 bệnh nhân Covid-19 nhập viện. Tuy vậy, các cơ sở y tế tại Vermont vẫn luôn sẵn sàng kích hoạt khu điều trị Covid-19 nếu cần thiết. Đồng thời, giới chức y tế tại đây cũng đang nỗ lực mở rộng độ phủ vắcxin, “để đến mùa đông chúng tôi không phải thay đổi chiến lược của mình”, tiến sĩ Mark Levine nhấn mạnh. 

 HI MINH

Ý kiến bạn đọc