Hamas sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza

VHO - Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 4.7 ra tuyên bố chính thức cho biết sẽ thông báo quyết định cuối cùng đối với đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza cho các bên trung gian hòa giải sau khi kết thúc tiến trình tham vấn với các phe phái khác của Palestine.

Người dân sơ tán tránh chiến sự khỏi khu vực al-Tuffah, phía Đông thành phố Gazangày 29.6.2025. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân sơ tán tránh chiến sự khỏi khu vực al-Tuffah, phía Đông thành phố Gaza ngày 29.6.2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Hamas, phong trào này đang tiến hành tham vấn với giới lãnh đạo của các lực lượng và phe phái Palestine khác về lời đề nghị mà Hamas nhận được từ các bên trung gian hòa giải.

Hamas và Israel đã tổ chức một số vòng đàm phán gián tiếp trong những tháng qua, song không đạt được thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng. Trong những cuộc đàm phán trước đó, Hamas yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, trong khi Israel nhấn mạnh vào lệnh ngừng bắn tạm thời.

Từ ngày 18.3, Israel đã nối lại các hoạt động quân sự tại Dải Gaza. Các cơ quan y tế có trụ sở tại vùng lãnh thổ của Palestine ngày 3.7 công bố số liệu ghi nhận ít nhất 6.572 người Palestine thiệt mạng và 23.132 người khác bị thương kể từ khi Israel nối lại những cuộc không kích dữ dội, đưa tổng số người thiệt mạng kể từ tháng 10.2023 lên 57.130 và số người bị thương lên 135.173.

Trong một động thái khác có liên quan, kênh truyền hình 12 của Israel ngày 3.7 dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra đảm bảo trực tiếp với Hamas về việc chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Nguồn tin của Kênh 12 cho biết ông Trump “sẽ cam kết rằng tiến trình đàm phán về các điều khoản chấm dứt chiến tranh sẽ tiếp tục ngay cả khi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời” và nhà lãnh đạo Mỹ “sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp các bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn”.

Cũng theo nguồn tin, thông điệp của Tổng thống Trump gửi tới Hamas là nếu lực lượng này chấp thuận cái gọi là “Khuôn khổ Witkoff” - bao gồm hành động trả tự do cho 10 con tin còn sống và trao trả 18 thi thể con tin khác trong 5 giai đoạn kéo dài 60 ngày, Mỹ sẽ đảm bảo cho viễn cảnh chấm dứt xung đột.

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin từ Chính phủ Israel bày tỏ kỳ vọng Hamas sẽ đưa ra phản hồi tích cực về thỏa thuận mới trong vòng 24 giờ tới và những cuộc đàm phán có thể bắt đầu diễn ra từ tuần sau.

* Cũng trong ngày 3.7, Italy tuyên bố không ủng hộ bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến việc Israel sáp nhập Bờ Tây.

Phát biểu tại phiên họp chung của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng thuộc Thượng viện và Hạ viện Italy, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani nhấn mạnh các quốc gia Arab sẽ chỉ xem xét những đề xuất tập trung vào mục tiêu tái thiết Dải Gaza và thành lập Nhà nước Palestine. Ông nêu rõ: “Do đó, chúng ta không chia sẻ hoặc ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào có thể dẫn đến việc sáp nhập Bờ Tây vào Nhà nước Israel.

Theo TRUNG KIÊN - ĐỨC TRUNG - DƯƠNG HOA (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc