Fed duy trì thế phòng thủ, địa chính trị hạ nhiệt: Động lực kép cho chứng khoán Mỹ

VHO - Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 24.6, khi các nhà đầu tư đón nhận thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran, đồng thời phân tích kỹ lưỡng phiên điều trần trước quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell để tìm kiếm manh mối về lộ trình chính sách sắp tới của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận phiên tăng điểm vững chắc thứ hai liên tiếp sau các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào các cơ sở làm giàu uranium của Iran.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 507,24 điểm, hay 1,19%, lên 43.089,02 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 67,01 điểm, tương đương 1,11%, lên 6.092,18 điểm, tiệm cận mức cao kỷ lục được thiết lập vào ngày 19.2. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 281,56 điểm, tương đương 1,43%, lên 19.912,53 điểm.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran và các nhà đầu tư coi những tuyên bố về lệnh ngừng bắn là một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang giảm bớt.

Ông Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của công ty AXS Investments tại New York, nhận định rằng lệnh ngừng bắn đang tiếp thêm động lực cho đà tăng của thị trường chứng khoán. Ông Bassuk tin rằng các nhà đầu tư đang đặt cược rằng tình hình lắng dịu ở Trung Đông là một yếu tố có lợi cho cổ phiếu, ngay cả khi nó gây áp lực giảm giá lên trái phiếu và giá dầu.

Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Powell đã nhắc lại quan điểm của mình rằng việc cắt giảm lãi suất có thể chờ đợi cho đến khi các tác động kinh tế từ chính sách tăng thuế quan thể hiện rõ ràng hơn. Ông nói thêm rằng Fed đang ở vị thế thuận lợi để chờ đợi và tìm hiểu thêm về diễn biến có thể xảy ra của nền kinh tế trước khi xem xét bất kỳ điều chỉnh nào đối với lập trường chính sách.

Thị trường tài chính đang dự đoán hơn 20% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng Bảy tới, và xác suất gần 70% cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng Chín.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 24.6, VN-Index tăng 8,59 điểm lên 1.366,77 điểm, còn HNX-Index tăng 0,37 điểm lên 227,79 điểm.

Theo KHÁNH LY (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc