Đức phát hiện pháo tự hành Thế chiến II gần như nguyên vẹn sau hơn 80 năm

KHÁNH MY

VHO - Một khẩu pháo tự hành Sturmgeschütz III (StuG III) của quân đội Đức thời Thế chiến II vừa được phát hiện trong quá trình thi công tại căn cứ không quân hải quân Nordholz, bang Hạ Saxony. Hiện vật dự kiến sẽ được chuyển đến Bảo tàng Xe tăng Đức ở Munster vào tháng 8.

Đức phát hiện pháo tự hành Thế chiến II gần như nguyên vẹn sau hơn 80 năm - ảnh 1
Một mẫu pháo tự hành StuG III. Ảnh: Wikipedia

Thông tin từ Cơ quan Quản lý Bất động sản Liên bang Đức (BImA) cho biết, phương tiện này được phát hiện vào tháng 4.2026 khi máy xúc thi công tại công trường.

Chiếc xe được xác định là pháo tự hành Sturmgeschütz III (StuG III), dòng xe bọc thép được sản xuất nhiều nhất của Wehrmacht trong Thế chiến II.

Khác với xe tăng thông thường, StuG III không có tháp pháo xoay mà sử dụng khẩu pháo cố định trên thân xe, ngắm bắn bằng cách điều chỉnh hướng di chuyển của toàn bộ phương tiện.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quân sự của Bundeswehr (MHMBw), hiện vật được bảo quản trong tình trạng đặc biệt tốt. Nền đất cát được cho là yếu tố giúp bảo tồn phương tiện trong suốt hơn tám thập kỷ. Hình dạng của tấm chắn pháo cũng cho thấy đây là phiên bản đời sau của dòng StuG III.

Theo NDR, dẫn thông tin từ Văn phòng Khảo cổ học quận Cuxhaven, bí ẩn về việc chiếc pháo tự hành nằm dưới lòng đất đã cơ bản được làm sáng tỏ.

Sau khi Thế chiến II kết thúc, quân Đồng minh đã loại bỏ phương tiện này bằng cách đưa vào một chiến hào phòng thủ cũ rồi lấp cát. Vào thời điểm đó, các chiến hào và hố bom thường được tận dụng để chôn lấp các thiết bị quân sự.

Quân đội Đức cho biết phương tiện nặng khoảng 20 tấn đã được thu hồi vào ngày 1.6.2026. Sau đó, hiện vật được lưu giữ tạm thời tại căn cứ không quân để kiểm tra, bao gồm việc đánh giá nguy cơ tồn dư các chất độc hại và bảo đảm vũ khí chính đã được vô hiệu hóa hoàn toàn.

Theo kế hoạch, từ tháng 8, khẩu pháo tự hành sẽ được chuyển đến Bảo tàng Xe tăng Đức ở Munster để bảo tồn và trước mắt trưng bày như một hiện vật được phát hiện trên chiến trường. Về lâu dài, phương tiện sẽ được đưa đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự của Bundeswehr ở Dresden để trưng bày.

Theo NDR, dữ liệu từ radar xuyên đất cho thấy khu vực này có thể vẫn còn lưu giữ nhiều di vật từ những ngày cuối của Thế chiến II trong các chiến hào xe tăng cũ, thậm chí có khả năng có cả một máy bay bị chôn vùi.

Tuy nhiên, giới chức cho biết sẽ không tiến hành các cuộc tìm kiếm có chủ đích. Những hiện vật còn lại chỉ được khai quật nếu cản trở hoạt động xây dựng, gây nguy hiểm hoặc có giá trị khoa học đặc biệt.