Đông Nam Á gia tăng sức hút khách quốc tế
VHO- Không ngừng khôi phục các quy định nhập cảnh như trước khi đại dịch bùng phát, nhiều nước Đông Nam Á đang đẩy mạnh các kế hoạch tái kết nối thị trường du lịch quốc tế, “cởi trói” tâm lý cho du khách nước ngoài.
Các nước Đông Nam Á đẩy mạnh thu hút khách quốc tế Ảnh: BANGKOK POST
Singapore đã quyết định gỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với du khách đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19, từ ngày 26.4. Việc điều chỉnh quy định nhập cảnh này được áp dụng cho tất cả du khách đến Singapore bằng đường hàng không hoặc đường biển. Tuy nhiên, yêu cầu xét nghiệm với khách du lịch từ 13 tuổi trở lên (chưa tiêm chủng) vẫn sẽ không thay đổi. Ngoài ra, đảo quốc sư tử cũng thực hiện nới lỏng nhiều hạn chế, bao gồm việc giới hạn số người tụ tập trong nhóm hay giãn cách xã hội. Nước này cũng hạ mức cảnh báo dịch (Dorscon) từ màu cam sang màu vàng. Người dân Singapore không cần phải dùng ứng dụng truy vết SafeEntry và TraceTogether tại hầu hết các địa điểm công cộng, trừ các sự kiện có hơn 500 người tham gia. Động thái “cởi mở” này được xem là bước tạo đà quan trọng để Singapore gia tăng sức hấp dẫn với du khách nước ngoài, tạo đà cho sự tăng trưởng trở lại của thị trường du lịch quốc tế.
Trong khi đó, Thái Lan cũng thông báo sẽ hủy bỏ chương trình Test & Go (xét nghiệm và lên đường) từ ngày 1.5. Theo đó, những du khách đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin ngừa Covid-19 sẽ không còn phải làm các xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh vào Thái Lan. Thay vào đó, du khách sẽ được khuyến nghị tự kiểm tra bằng cách sử dụng bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong thời gian lưu trú. Nếu kết quả dương tính, du khách có thể tham gia quy trình bảo hiểm Covid-19 hoặc tự chăm sóc điều trị cho mình. Đối với những du khách chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vẫn sẽ được chào đón, nếu xuất trình bằng chứng về xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính không quá 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Thái Lan và phải cách ly trong khoảng thời gian 5 ngày. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho rằng, việc nới lỏng hầu hết các yêu cầu nhập cảnh sẽ giúp du khách tiết kiệm chi phí và đó là yếu tố quyết định trong việc thuyết phục du khách lựa chọn Thái Lan hơn các điểm đến khác.
Tại Campuchia, ngành du lịch đã có sự phục hồi ấn tượng sau khi nước này gỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng ngừa dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho khách nước ngoài nhập cảnh. Trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay giữa tháng 4 vừa qua, các điểm du lịch tại Campuchia đã thu hút gần 4,6 triệu lượt khách, trong đó có gần 30.000 khách quốc tế. Từ ngày 21.4, nước này đã quyết định giảm thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với những du khách chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản vắc xin ngừa Covid-19. Các điểm đến nổi tiếng của Campuchia như Angkor Wat, đảo Kok Rong cũng đã tích cực chuẩn bị để đón các dòng khách “du lịch bù đắp” sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh.
Indonesia cũng đẩy nhanh các hoạt động phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế. Song song với việc từng bước dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh, chính phủ nước này đã mở thêm nhiều cửa khẩu đường không và đường biển đón khách nước ngoài. Hiện Indonesia đã mở cửa ba cửa khẩu biên giới đường bộ đón du khách quốc tế bao gồm Aruk, Entikong và Motaain. Quốc gia vạn đảo cũng mở rộng danh sách các quốc gia được hưởng chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu, nhất là các quốc gia có tiềm năng du lịch và là thành viên G20. Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng quyết định áp dụng lại chính sách miễn thị thực cho công dân đến từ các nước thành viên ASEAN. Indonesia kỳ vọng với nhiều nỗ lực nới rộng làn du lịch quốc tế, lượng khách nước ngoài trở lại đất nước vạn đảo sẽ được cải thiện đáng kể trong năm nay.
HẢI MINH