Điểm đáng chú ý từ cuộc tấn công cơ sở dầu mỏ lớn nhất miền Nam nước Nga

VHO - Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất tại miền Nam Liên bang Nga, với sản lượng hằng năm vượt quá 6 triệu tấn.

Nhà máy Lọc dầu Ilsky của Liên bang Nga. Ảnh: Truyền thông Liên bang Nga
Nhà máy Lọc dầu Ilsky của Liên bang Nga. Ảnh: Truyền thông Liên bang Nga

Báo The Kyiv Post của Ukraine cho biết cơ quan tình báo quân sự của nước này xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào Nhà máy Lọc dầu Ilsky của Liên bang Nga.

Như vậy, tình báo quân sự Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga sau gần bốn tháng tạm dừng, nhắm vào các cơ sở trọng yếu nhằm làm gián đoạn quá trình sản xuất nhiên liệu của Liên bang Nga, vốn liên quan trực tiếp đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này.

Theo các nguồn tin từ Cục Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) mà Kyiv Post thu thập được, vào rạng sáng ngày 07.07, các thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công Nhà máy Lọc dầu Ilsky tại vùng Krasnodar của Liên bang Nga.

Các nguồn tin này cho hay một trong các xưởng công nghệ của nhà máy lọc dầu đã bị trúng đạn trong chiến dịch. Truyền thông địa phương Liên bang Nga và chính quyền khu vực cũng gián tiếp xác nhận vụ việc khi báo cáo về việc “mảnh vỡ máy bay không người lái” rơi xuống khu vực nhà máy lọc dầu. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường.

Nhà máy Lọc dầu Ilsky là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất tại miền Nam Liên bang Nga, với sản lượng hàng năm vượt quá 6 triệu tấn nhiên liệu. Nhà máy tiếp nhận, lưu trữ và tinh chế hydrocacbon, đồng thời vận chuyển sản phẩm qua đường bộ và đường sắt.

Mặc dù chính quyền địa phương tuyên bố không có thiệt hại rõ rệt, không có cháy hoặc khói tại cơ sở này, nhưng các nguồn tin tình báo Ukraine khẳng định nhà máy đã bị tấn công thành công.

Các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng nhà máy này là một phần của cơ sở hạ tầng công nghiệp-quân sự của Liên bang Nga, cung cấp nhiên liệu cho cuộc chiến đang diễn ra của Moskva (Moscow) chống lại Ukraine.

Cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên tình báo quân sự Ukraine xác nhận tấn công một nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga tháng 03.2025.

Theo tờ The Kyiv Independent, vào đêm ngày 10.03, thiết bị bay không người lái của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk tại tỉnh Samara của Liên bang Nga.

Thông tin này được đưa ra sau khi các nguồn tin của Liên bang Nga và Ukraine đưa tin về một cuộc tấn công vào cơ sở Novokuybyshevsk.

Theo tờ The Kyiv Independent, Ukraine đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các nhà máy lọc dầu, địa điểm quân sự và nhà kho của Liên bang Nga nằm sâu trong tiền tuyến để làm suy yếu năng lực quân sự của Moskva.

Ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết "công suất của nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk lên tới 8,8 triệu tấn mỗi năm, khiến nơi đây trở thành một trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Liên bang Nga".

Nhà máy trên sản xuất xăng, dầu diesel và dầu nhiên liệu, "là những mặt hàng cực kỳ quan trọng đối với thiết bị vận tải và quân sự", vị quan chức Ukraine cho biết thêm.

Nguồn tin của cơ quan tình báo quân sự Ukraine khẳng định rằng trong các sản phẩm của cơ sở Novokuybyshevsk có nhiên liệu phản lực được sử dụng bởi các máy bay siêu thanh như tiêm kích Su-27 và cường kích Tu-22.

Xem video khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Taneko tại Tatarstan sau khi bị UAV của Ukraine tấn công ngày 11.01.2025. (Nguồn: War Monitor/X).

Trước đó vào mùa đông năm ngoái, một làn sóng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã buộc ít nhất bốn nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga phải ngừng hoạt động do hỏa hoạn và thiệt hại.

Trong số đó có nhà máy lọc dầu Syzran vào ngày 19.2, nhà máy lọc dầu Rosneft Ryazan – lớn nhất nước Liên bang Nga – vào ngày 24.1, nhà máy lọc dầu Volgograd của tập đoàn Lukoil phải tạm dừng một nửa hoạt động vào ngày 3.2, và nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan của tập đoàn Gazprom vào ngày hôm sau.

Theo ước tính của Reuters, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào đầu năm 2025 đã khiến Liên bang Nga mất khoảng 10% công suất lọc dầu. Năm ngoái, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khó khăn trong việc sửa chữa đã khiến sản lượng lọc dầu của Liên bang Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm, còn 267 triệu tấn, trong khi xuất khẩu xăng dầu giảm 9% xuống còn 113,7 triệu tấn.

Theo THÀNH NAM/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc