Colombia: Rơi máy bay quân sự khiến ít nhất 66 người thiệt mạng
VHO - Một máy bay vận tải quân sự của Colombia gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực Amazon phía nam nước này, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trở thành một trong những thảm họa hàng không quân sự nghiêm trọng nhất tại nước này.

Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Puerto Leguízamo, khu vực hẻo lánh giáp biên giới Peru, khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển binh lính. Theo Bộ Quốc phòng Colombia, chiếc máy bay gặp nạn là dòng Lockheed Martin Hercules C-130, chở chủ yếu là binh sĩ và phi hành đoàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez cho biết; máy bay đã gặp sự cố kỹ thuật chỉ ít phút sau khi rời đường băng và rơi xuống khu vực cách sân bay khoảng 2 km. Ông nói: “Đây là một sự kiện vô cùng đau lòng đối với đất nước. Đồng thời xác nhận các lực lượng cứu hộ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường”.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra, song bước đầu có thể loại trừ khả năng bị tấn công từ các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực.
Lực lượng không quân Colombia cho biết ít nhất hàng chục người đã được cứu sống sau vụ tai nạn, trong đó nhiều người bị thương nặng. Hai máy bay y tế với tổng cộng 74 giường bệnh đã được triển khai để vận chuyển các nạn nhân về thủ đô Bogota và các cơ sở y tế khác để điều trị.
Hình ảnh và video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực máy bay rơi, nằm giữa cánh đồng bao quanh bởi rừng rậm. Nhiều binh lính bị thương được người dân địa phương hỗ trợ đưa rời khỏi hiện trường bằng xe máy, trong khi một số khác cùng lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.
Theo ông Carlos Fernando Silva, chỉ huy lực lượng không quân Colombia, các thông tin chi tiết về vụ tai nạn vẫn còn hạn chế. Ông Carlos Fernando Silva nói: “Chúng tôi chỉ biết máy bay gặp sự cố và rơi xuống ngay sau khi cất cánh, đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng làm rõ nguyên nhân”.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước thảm kịch, gọi đây là một “tai nạn kinh hoàng lẽ ra không bao giờ xảy ra”. Trong một tuyên bố, ông nhấn mạnh những nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, nhưng thừa nhận tiến trình này gặp nhiều trở ngại do các thủ tục hành chính phức tạp.
Nhà sản xuất Lockheed Martin cũng đã lên tiếng, cho biết sẵn sàng phối hợp với phía Colombia trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo Bộ Quốc phòng, chiếc máy bay gặp nạn vẫn đủ điều kiện bay và phi hành đoàn có đầy đủ trình độ chuyên môn.
Dòng máy bay Hercules C-130 được đưa vào sử dụng từ những năm 1950 và đã trở thành một trong những loại máy bay vận tải quân sự phổ biến nhất trên thế giới. Colombia bắt đầu đưa loại máy bay này vào biên chế từ cuối những năm 1960 và gần đây đã tiến hành nâng cấp một số chiếc cũ bằng các phiên bản mới hơn do Mỹ chuyển giao.
Tại Colombia, C-130 thường được sử dụng để vận chuyển binh lính và hàng hóa trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt với các cuộc xung đột nội bộ kéo dài hàng thập kỷ. Những cuộc xung đột này đã khiến hơn 450.000 người thiệt mạng, khiến nhu cầu duy trì năng lực vận tải quân sự luôn ở mức cao.
Vụ tai nạn lần này cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không quân sự trong khu vực. Trước đó không lâu, vào cuối tháng Hai, một máy bay vận tải Hercules C-130 của không quân Bolivia đã rơi xuống thành phố El Alto đông dân cư, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.
Hiện các cơ quan chức năng Colombia đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, thu thập dữ liệu và tiến hành điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.Kết quả điều tra dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá lại quy trình vận hành và bảo trì đối với đội bay quân sự của nước này.

RSS