Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, hơn 4.000 công chức bị sa thải
VHO - Theo bản tuyên bố mà Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên tòa án ngày 14.10, Chính quyền Tổng thống Trump đã cho thôi việc 4.108 nhân viên kể từ ngày 1.10, thời điểm Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa một phần.

Số lượng công chức bị cắt giảm đợt này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lực lượng lao động của Chính phủ Mỹ. Khi chính quyền ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ, các cơ quan liên bang có khoảng 2 triệu nhân viên dân sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump quy trách nhiệm cho việc sa thải nhân viên là do tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần. Ông Trump đang gây áp lực buộc Đảng Dân chủ phải chấp nhận kế hoạch chi tiêu của mình bằng cách sa thải nhân viên liên bang và cắt giảm các chương trình mà ông cho rằng phe đối lập ủng hộ.
Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Ngày 14.10, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ lần thứ 8 dự luật mở cửa lại chính phủ, khi các nghị sĩ lưỡng đảng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Dự luật do phe Cộng hòa đề xuất, bao gồm điều khoản cấp ngân sách cho Chính phủ hoạt động tới cuối tháng 11, được đưa ra bỏ phiếu với 49 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Dự luật cần ít nhất 60 phiếu để được thông qua.
Động thái này cho thấy chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ ba, khi hai đảng vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm thỏa hiệp, không bên nào chịu nhượng bộ.
Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần từ ngày 1.10 do phe Cộng hòa và Dân chủ không đạt được thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026. Khoảng 750.000 công chức bị cho nghỉ trong thời gian chính phủ đóng cửa. Chính quyền Tổng thống Trump sa thải khoảng 4.000 nhân viên trong số đó. Những nhân viên thiết yếu vẫn phải đi làm nhưng sẽ không được nhận lương cho đến khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.
Kể từ năm 1981, Mỹ đã trải qua 15 lần Chính phủ liên bang đóng cửa một phần, khiến hàng trăm nghìn nhân viên tạm thời nghỉ việc, phần lớn chỉ kéo dài một hoặc hai ngày. Lần đóng cửa dài nhất diễn ra trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, kéo dài 35 ngày từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019.