Chiến lược thu hút đầu tư mới của Mexico

VHO - Chính phủ Mexico vừa công bố thành lập 15 trung tâm phát triển kinh tế bền vững tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm đi đôi với công tác kiểm soát quá trình đô thị hóa, cũng như phát triển mô hình sản xuất công nghiệp thân thiện với môi trường.

Theo Bnamericas, đây là sáng kiến do Tổng thống Claudia Sheinbaum khởi xướng nhằm giải quyết tình trạng phát triển đô thị thiếu quy hoạch đồng bộ diễn ra trong nhiều năm qua, trong đó bao gồm việc phân bổ thiếu khoa học giữa không gian địa lý khu công nghiệp và khu vực đô thị.

Một khu công nghiệp tại Mexico. Ảnh: MEXICO NEWS DAILY
Một khu công nghiệp tại Mexico. Ảnh: MEXICO NEWS DAILY

Tổng thống Sheinbaum khẳng định, các trung tâm phát triển kinh tế bền vững sẽ được tích hợp một cách đồng bộ giữa khu công nghiệp với hạ tầng nhà ở, giáo dục và y tế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững tại các địa phương. 15 trung tâm sẽ tập trung vào việc thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, năng lượng và hạ tầng.

Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết, Chính phủ Mexico sẽ ký biên bản ghi nhớ với chính quyền các bang để khởi động quy trình đấu thầu chọn nhà đầu tư vận hành các trung tâm này. Nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, các trung tâm sẽ được hưởng một loạt ưu đãi thuế “chưa từng có tiền lệ”, trong đó bao gồm khấu trừ 100% thuế mua sắm tài sản cố định, giảm 25% chi phí cho các chương trình đào tạo nhân lực và 25% chi phí cho các hoạt động nghiên cứu - đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và rút ngắn thời gian xin giấy phép hoạt động.

Liên quan đến các lĩnh vực đầu tư được ưu tiên, Bộ trưởng Kinh tế Mexico công bố danh sách 11 ngành chiến lược, bao gồm ngành công nghiệp chế biến nông sản, hàng không vũ trụ, công nghiệp ô tô, hàng tiêu dùng, dược phẩm và thiết bị y tế, điện tử - chất bán dẫn, năng lượng, hóa chất - hóa dầu, dệt may - giày dép và kinh tế tuần hoàn.

Việc triển khai 15 trung tâm phát triển kinh tế bền vững nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum, nhằm cụ thể hóa cam kết phát triển bao trùm, công bằng và bền vững mà nhà lãnh đạo này đưa ra trong giai đoạn tranh cử hồi năm ngoái. Đồng thời, cũng mở ra cơ hội mới để Mexico tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược cũng diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Mexico tiếp tục là điểm đến thu hút các nhà đầu tư và giới ngân hàng, bất chấp những thách thức trong nước và quốc tế. Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings của Mỹ, Mexico hiện trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, là một quốc gia xuất khẩu chủ lực và là trung tâm sản xuất quan trọng, gắn kết sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những yếu tố này, cùng với thị trường tiêu dùng đang mở rộng và tài nguyên thiên nhiên phong phú khiến Mexico tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường tài chính quốc tế.

Theo PHƯƠNG NAM/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc