Bộ Ngoại giao thông tin về diễn biến đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

MINH DƯƠNG

VHO - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày 3.7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin về những diễn biến mới liên quan đến đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao thông tin về diễn biến đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Chiều ngày 3.7, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi phóng viên xung quanh thông tin về mức thuế đối ứng mà Mỹ dự kiến áp với nhiều hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Về vấn đề này, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nhắc lại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Trump tối 2.7.

"Như chúng ta đều biết, tối ngày 2.7 Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có nội dung về thuế đối ứng", bà Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump đối với Việt Nam. 

Thông tin chính thức về cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump đã được báo chí Việt Nam đăng tải đầy đủ.

“Hiện nay, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đang phối hợp, trao đổi để cụ thể hóa các nội dung thảo luận của lãnh đạo cấp cao hai nước”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

*Cũng trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trước thông tin tàu Trung Quốc hoạt động và khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh các hoạt động nghiên cứu, khảo sát của nước ngoài trong đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, mà không được phép của Việt Nam đều vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

Theo bà Phạm Thu Hằng, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông, đồng thời triển khai những biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam.