Biến chủng Omicron - thách thức trước mùa lễ hội
VHO- Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức đặt tên cho biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (B.1.1.529) xuất hiện lần đầu tại Nam Phi là Omicron và xếp chủng virus này vào nhóm “đáng quan ngại”, thì nhiều nước trên thế giới đã tái áp đặt đợt hạn chế nhập cảnh mới.
Nhiều nước tái áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch vì biến chủng Omicrom Ảnh: LE MONDE
Việc siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch khiến mùa cao điểm du lịch, lễ hội cuối năm thêm thách thức.
Ồ ạt “phanh gấp”
Ngày 26.11, WHO đã triệu tập một cuộc họp khẩn, sau khi giới chức y tế Nam Phi thông báo đã phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 với nhiều đột biến. Tại cuộc họp này, WHO đã chính thức đặt tên Omicron cho biến chủng B.1.1.529 và cho rằng đây là biến chủng “đáng quan ngại”, bởi số lượng lớn các đột biến, khả năng tái nhiễm và nhiều nguy cơ khác. Cùng với cảnh báo có sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học về dịch Covid-19, WHO khuyến nghị các nước vào thời điểm này cần thận trọng khi đưa ra các biện pháp đối với việc đi lại, “tiếp tục áp dụng cách tiếp cận khoa học và căn cứ vào nguy cơ khi thực hiện các biện pháp về đi lại”.
Tuy nhiên, hàng loạt quốc gia, khu vực trên thế giới đã nhanh chóng khởi động cơ chế “phanh gấp”, để ngăn ngừa nguy cơ lây lan “siêu biến chủng” có nguồn gốc từ một số nước phía nam châu Phi. Trong đó, Anh là quốc gia đầu tiên đưa ra lệnh cấm bay đối với Nam Phi và 5 quốc gia láng giềng (Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini và Zimbabwe) từ ngày 26.11. Những người từ khu vực trên đến Anh trong những ngày gần đây được truy vết và đề nghị xét nghiệm. Bên cạnh đó, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhất trí về sự cần thiết phải kích hoạt thời gian nghỉ khẩn cấp và áp đặt hạn chế tạm thời với tất cả các chuyến đi lại vào EU từ phía nam châu Phi. Một số nước thành viên EU cũng đã ban hành các hạn chế riêng. Đơn cử, Italia cấm nhập cảnh với người đi qua các nước phía nam châu Phi trong 14 ngày. Còn Thụy Sĩ không chỉ cấm đi lại với du khách từ Nam Phi, mà còn áp đặt yêu cầu cách ly 10 ngày và xét nghiệm âm tính với du khách đến từ Bỉ, Israel và Hong Kong (Trung Quốc).
Tại châu Mỹ, Canada đã thông báo cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã đi qua các quốc gia miền nam châu Phi trong vòng 14 ngày qua. Mỹ cũng triển khai hạn chế đi lại từ Nam Phi và 7 quốc gia châu Phi khác từ ngày 29.11. Còn Brazil cũng thông báo đóng cửa biên giới đối với các du khách tới từ 6 quốc gia miền Nam châu Phi gồm Nam Phi, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botswana và Zimbabwe. Trong khi đó, tại châu Á, Israel là quốc gia đầu tiên ban hành lệnh cấm công dân đến 7 quốc gia miền Nam châu Phi. Những người nước ngoài đến từ khu vực này bị cấm nhập cảnh, trong khi công dân Israel trở về từ khu vực này phải cách ly đến 14 ngày. Nhiều nước châu Á khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore… cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế với người đến từ khu vực phía nam châu Phi. Ngoài ra, Australia cấm những người không phải là công dân nước này nhập cảnh từ 9 nước thuộc châu Phi và thực hiện cách ly 14 ngày đối với công dân trở về từ các quốc gia này.
Thêm thách thức phục hồi
Sự xuất hiện của “siêu biến chủng” Omicrom trước Giáng sinh một tháng, khiến giới chuyên gia lo ngại về nguy cơ đón mùa lễ hội cuối năm trong nhiều hạn chế phòng dịch. Hiện nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan… đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng này. Chính phủ Anh đã buộc phải áp dụng trở lại lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng, trong các cửa hàng. Đồng thời, Anh cũng yêu cầu tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Anh đều phải thực hiện xét nghiệm PCR vào cuối ngày thứ 2 sau khi đến Anh và phải tự cách ly cho đến khi có kết quả âm tính.
Tại Thái Lan, dù mới “rộng cửa” đón khách quốc tế từ đầu tháng 11, chính phủ nước này đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường cảnh giác với biến chủng mới và có thể điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch khi cần thiết. Ngoài việc cấm khách từ một số nước châu Phi nhập cảnh vào Thái Lan, chính phủ nước này cũng khuyến cáo người dân không nên đi du lịch tới các quốc gia trên trong thời điểm hiện tại để tránh sự lây lan của virus. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế. Tất cả các khách quốc tế đến Ấn Độ sẽ được giám sát, kiểm tra theo hướng dẫn, trong đó tập trung vào hành khách từ các quốc gia được xác định là có nguy cơ cao.
Hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của biến chủng Omicron đối với cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu. Các hãng dược AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna cũng đang nỗ lực cải thiện liều vắc xin tăng cường tập trung vào biến thể mới này. Tuy vậy, nỗ lực phục hồi du lịch thế giới cuối năm nay lại thêm nhiều áp lực.
HẢI MINH