Bảo tàng Louvre đóng cửa bất ngờ vì quá tải

HỒNG NHUNG

VHO - Bảo tàng Louvre, bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới và là biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật, vẻ đẹp và sự bền bỉ, đã phải đóng cửa đột ngột vào ngày 16.6.

Bảo tàng Louvre đóng cửa bất ngờ vì quá tải - ảnh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã công bố kế hoạch 10 năm cho Bảo tàng Louvre. Ảnh: Christophe Ena/AP

Ngày 16.6, một hình ảnh khó tưởng đã diễn ra ở bảo tàng Lourvenơi lưu giữ các tác phẩm của danh hoạ Leonardo da Vinci và hàng nghìn kho báu vĩ đại nhất của nền văn minh.

Toàn cảnh bảo tàng bị "tê liệt" bởi quá tải và xuống cấp, buộc nhân viên đình công và khiến biểu tượng văn hóa Pháp đột ngột tạm ngưng hoạt động.

Bảo tàng Louvre bất ngờ đã trở thành điểm đến của tình trạng quá tải du lịch toàn cầu. Khi các nam châm du lịch từ Venice đến Acropolis, bảo tàng mang tính biểu tượng nhất thế giới đã rơi vào tình trạng quá tải.

Cuộc đình công nổ ra bất ngờ trong một cuộc họp nội bộ thường kỳ. Các nhân viên phòng trưng bày, bán vé và bảo vệ từ chối nhận ca, phản đối tình trạng quá tải, thiếu nhân sự trầm trọng và điều kiện làm việc bị đánh giá là “không thể chấp nhận”.

Bảo tàng Louvre hiếm khi đóng cửa đối với công chúng bất ngờ như vậy. Trong quá khứ, bảo tàng chỉ đóng cửa trong chiến tranh, trong thời kỳ đại dịch và trong một số cuộc đình công, và ,gần nhất là năm 2019 vì tình trạng quá tải.

Rất hiếm khi du khách trải qua cảm giác này: khách du lịch xếp hàng dọc quảng trường, trên tay là vé, không có lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao bảo tàng lại đột nhiên đóng cửa mà không báo trước.

Sức hút từ bức hoạ nàng Mona Lisa

Tâm điểm của bảo tàng vẫn là bức hoạ nàng Mona Lisa. Mỗi ngày, khoảng 20.000 du khách chen chúc vào Salle des États chỉ để chụp tấm selfie hoặc lướt qua bức chân dung nổi tiếng.

Tác phẩm trở thành phông nền cho điện thoại, những khuỷu tay chen lấn, xô đẩy và cái nhìn lướt qua, đằng sau lớp kính bảo vệ. Cảnh tượng thường ồn ào, xô đẩy và dày đặc đến mức nhiều người hầu như không thể chiêm ngưỡng bức hoạ.

"Tôi không nhìn thấy một bức hoạ, chỉ nhìn thấy điện thoại và khuỷu tay. Bạn sẽ cảm thấy nóng và sau đó, bị đẩy ra ngoài", Ji-Hyun Park, 28 tuổi, người đã bay từ Seoul đến Paris, cho biết. 

Với 8,7 triệu lượt khách trong năm 2024 – gấp đôi khả năng thiết kế ban đầu, bảo tàng danh giá này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải báo động.

Tình trạng này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron công bố kế hoạch toàn diện kéo dài cả thập kỷ để giải cứu Bảo tàng Louvre khỏi những vấn đề đang tồn tại hiện nay: rò rỉ nước, thay đổi nhiệt độ đe dọa đến tác phẩm nghệ thuật, cơ sở hạ tầng lỗi thời và lưu lượng khách vượt quá giới hạn cho phép.

Cách đây chỉ vài tháng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch Phục Hưng Louvre (Louvre New Renaissance) kéo dài một thập kỷ.

Kế hoạch cải tạo "Louvre New Renaissance", hứa hẹn sẽ giảm tải tình trạng quá tải hiện tại. Theo kế hoạch, Mona Lisa dự kiến sẽ được trưng bày tại một phòng riêng, hạn chế số lượng khách vào quá đông. Bên cạnh đó là một lối vào mới gần Sông Seine cũng được lên kế hoạch vào năm 2031 để giảm bớt áp lực từ trung tâm kim tự tháp quá tải.

Bảo tàng Louvre đã chào đón 8,7 triệu lượt khách tham quan vào năm ngoái — gấp đôi so với nhu cầu cơ sở hạ tầng đáp ứng.

Ngay cả khi giới hạn số lượng khách tham quan hàng ngày là 30.000 người thì bảo tàng cũng được đánh giá là vận hành khó khăn vì quá ít khu vực nghỉ ngơi, phòng tắm hạn chế và sức nóng mùa hè được khuếch đại bởi hiệu ứng nhà kính tại bảo tàng.

Chủ tịch bảo tàng Louvre Laurence des Cars mới đây cũng đã cảnh báo một số bộ phận của tòa nhà "không còn kín nước nữa", rằng sự thay đổi nhiệt độ gây nguy hiểm cho các tác phẩm nghệ thuật vô giá và ngay cả những nhu cầu cơ bản của du khách — thức ăn, phòng vệ sinh, biển báo — cũng không thể đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc