Australia tích cực phục hồi du lịch

VHO- Ngay khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Australia đã thực hiện mở cửa biên giới đón khách nước ngoài và thúc đẩy các hoạt động tái kết nối chuỗi liên kết lữ hành quốc tế, nhằm vực dậy ngành du lịch của xứ sở chuột túi.

Australia tích cực phục hồi du lịch - Anh 1

 Ngành du lịch Australia đang có nhiều triển vọng phục hồi tích cực Ảnh: YACHT HABOUR

Với lợi thế là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc xin ngừa Covid-19 cao nhất thế giới, Australia đã quyết định mở cửa biên giới đón khách du lịch quốc tế từ ngày 21.2 vừa qua. Động thái này đã chấm dứt gần hai năm “ngủ đông” của ngành công nghiệp không khói Australia và tạo điều kiện cho 1,2 triệu du khách từ khắp thế giới đã được cấp thị thực có thể đến xứ sở chuột túi ngay lập tức. Bộ trưởng Du lịch Australia Dan Tehan đánh giá, việc mở cửa biên giới quốc tế là một thông tin tích cực dành cho ngành du lịch, với hơn 660.000 người lao động vốn phải vật lộn với cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Không những vậy, Chính phủ Australia còn quyết định cấp thêm 60 triệu AUD (44,3 triệu USD) để đẩy mạnh các hoạt động du lịch quốc tế. Trong đó, 45 triệu AUD (33,2 triệu USD) được sử dụng để thúc đẩy các chiến dịch quảng bá du lịch tại các thị trường quan trọng, tăng cường kết nối với các công ty lữ hành, hãng hàng không và truyền thông cũng như tổ chức các sự kiện để quảng bá du lịch. Số còn lại được chi để đưa khách du lịch quay trở lại khu vực phía Bắc bang Queensland và cho các chiến dịch quảng bá về rạn san hô Great Barrier, một di sản thiên nhiên đặc sắc của thế giới, cũng là địa điểm yêu thích của khách du lịch quốc tế khi đến Australia.

Ngoài ra, trong nỗ lực đưa hoạt động nhập cảnh trở lại trạng thái như trước đại dịch, từ giữa tháng 4, Australia cũng đã dỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với du khách quốc tế. Trước khi lên máy bay, du khách nước ngoài không cần phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, du khách vẫn phải xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa Covid-19 và đeo khẩu trang trên các chuyến bay quốc tế. Theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, nước này đang triển khai nhiều nỗ lực để thu hút khách du lịch quốc tế. Sự trở lại của du khách nước ngoài sẽ tạo thêm nhiều việc làm trong ngành du lịch, và tái khởi động lại ngành kinh tế quan trọng của xứ sở chuột túi.

Đáng chú ý, từ ngày 18.4, Chính phủ Australia đã cho phép các du thuyền quốc tế cập cảng, đánh dấu sự trở lại của một hoạt động du lịch giàu tiềm năng của nước này. Trước khi đại dịch bùng phát, chỉ riêng trong năm 2019, Australia từng chào đón hơn 600.000 du thuyền, mang lại doanh thu hàng chục tỉ USD. Bà Lyndsey Gordon, người phát ngôn của hãng P&O (Anh) chuyên cung ứng các tuyến du thuyền hạng sang cho biết, số lượt đặt tour trên các du thuyền Australia của công ty này đã tăng cao, gần đạt các mức ghi nhận trước khi đại dịch bùng phát. Điều đó cho thấy, việc dỡ bỏ lệnh cấm các du thuyền cập cảng sẽ là cú hích quan trọng để ngành du lịch Australia tăng tốc trong thời gian tới.

Giới chức Australia đang nỗ lực đẩy nhanh các kế hoạch phục hồi ngành công nghiệp không khói vốn bị “đóng băng” trong suốt thời gian dài vì đại dịch. Thông qua nhiều chiến dịch quảng bá du lịch tích cực, cùng nhiều chính sách đón khách quốc tế “cởi mở”, Australia kỳ vọng ngành du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ và đến năm 2030 có thể đóng góp 230 tỉ AUD vào nền kinh tế nước này.

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc