Lần đầu tôn vinh nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc: Tạo tiền đề cho hoạt động thường niên
VHO- Dẫu không có giải thưởng, không có những phần quà, thậm chí còn phải lo kinh phí để về tham dự nhưng hàng trăm nghệ sĩ đại diện các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp trên toàn quốc đã tụ hội về Hà Nội để dự Chương trình nghệ thuật “Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019”.
Những nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc của các nghệ sĩ khi lên bục vinh danh đã cho thấy sáng kiến tổ chức giới thiệu gương mặt nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc của năm đã rất thành công. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự hôm 7.1 hoà chung niềm vui của các nghệ sĩ.
Vinh danh các nghệ sĩ đã đoạt giải vàng trong các cuộc thi và liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế năm 2018 và 2019
“Đại tiệc” nghệ thuật vinh danh các nghệ sĩ
Chỉ cần nhìn vào số lượng 267 nghệ sĩ được xướng tên trong danh sách giới thiệu gương mặt nghệ sĩ xuất sắc trong các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật CNTQ trong 2 năm 2018 - 2019 cũng đủ thấy lực lượng hùng hậu những tài năng nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của nước nhà ở mọi lĩnh vực. Trong khuôn khổ thời lượng chương trình có hạn nên chỉ có một số tiết mục, trích đoạn đặc sắc được biểu diễn nhưng cũng đủ thấy trên khắp các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đều có những nghệ sĩ tài năng, đáng “vàng mười” và đáng để tôn vinh.
Đứng đầu danh sách nghệ sĩ được vinh danh hôm đó là NSƯT Xuân Bắc. Thành công ở nhiều sân chơi của làng giải trí, truyền hình nhưng Xuân Bắc cũng vô cùng xúc động: “Bộ VHTTDL và Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa ra sáng kiến vinh danh các nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc của năm là vô cùng kịp thời. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức đã được nghệ sĩ vui mừng và tự hào đón nhận đã cho thấy bước khởi đầu tốt đẹp cho các chương trình tổ chức thường niên sau này”. Có lẽ vui hơn cả, hạnh phúc hơn cả là những người nghệ sĩ sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, múa rối, xiếc… vì họ ít được khán giả biết đến bằng các nghệ sĩ tham gia đóng phim truyền hình, điện ảnh như kịch nói.
NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối VN chia sẻ: “Lần đầu tiên nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật biểu diễn của cả nước cùng được tôn vinh trong một chương trình. Điều này rất có ý nghĩa đối với nghệ sĩ sân khấu truyền thống. Tôi nhìn thấy ánh mắt nghệ sĩ của đơn vị tôi, họ rất hạnh phúc khi họ bước lên sân khấu đón nhận sự tôn vinh”. Hàng chục năm gắn bó với xiếc, chàng “lực sĩ”, NSƯT Đỗ Mạnh Hùng của Liên đoàn Xiếc VN xúc động nói: “Tôi thấy lãnh đạo ngành đã có sự đổi mới ngay từ tư duy, bước lên bục vinh danh dường như tất cả những khó khăn, gian khổ đối với nghề đều lùi xa tất cả khi chúng tôi đón nhận sự động viên này”.
Hạnh phúc và tự hào là cặp vợ chồng NSƯT Lộc Huyền, Vũ Mạnh Linh của Nhà hát Tuồng VN. Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019, họ được phân vai là vợ chồng tả quân Lê Văn Duyệt trong vở Trung thần, hai vai diễn đều được trao HCV. NSƯT Lộc Huyền nói: “Cuộc sống của nghệ sĩ tuồng rất vất vả nhưng chưa lúc nào vợ chồng em nản lòng. Chỉ biết nói lời cảm ơn lãnh đạo nhà hát đã luôn cảm thông, thấu hiểu và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ được tiếp xúc với những vai diễn hay để rồi đón nhận giải thưởng cao, cảm ơn lãnh đạo ngành đưa ra sáng kiến tổ chức chương trình này để chúng tôi có được những cảm xúc thật hạnh phúc và tự hào”.
Nghệ sĩ sân khấu rạng rỡ khi tham gia chương trình
Cần làm ấn tượng hơn?
Vì là lần đầu nên nhiều nghệ sĩ cũng mong muốn có những góp ý để Ban tổ chức rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức kế tiếp. NSƯT Đỗ Mạnh Hùng cho rằng: “Đối với nghệ thuật xiếc hay múa rối, có những tiết mục phải huy động một nhóm nghệ sĩ để cùng biểu diễn. Sự đóng góp của các thành viên trong tiết mục đều ngang nhau thế nhưng nếu chỉ để 1 người đại diện lên sân khấu đón nhận sự tôn vinh thì người không được lên cũng không khỏi có chút chạnh lòng”. NSƯT Lộc Huyền cho rằng Ban tổ chức khi lựa chọn tiết mục, trích đoạn cũng cần làm sao có thể giới thiệu được tất cả các thể loại thay vì chỉ chọn một vài loại hình giới thiệu. “Tôi cũng rất mong Ban tổ chức hoặc địa phương có đơn vị nghệ thuật tham gia các liên hoan, cuộc thi đầu tư kinh phí cho nghệ sĩ được ở lại để xem các buổi biểu diễn của đồng nghiệp. Chúng tôi đều rất tiếc khi không được xem các chương trình có những sáng tạo mới, chưa nói tới việc có mặt để tặng hoa, để chúc mừng thành công của đồng nghiệp”, NSƯT Lộc Huyền nói thêm.
Cũng không khỏi tiếc khi thiếu vắng một lực lượng nghệ sĩ biểu diễn khu vực sân khấu xã hội ở phía Nam như NSƯT Hoài Linh, Minh Nhí, Ốc Thanh Vân… Một số ý kiến của nghệ sĩ cũng cho rằng, Ban tổ chức cần mở rộng đối tượng tôn vinh các gương mặt nghệ sĩ sân khấu xã hội hóa hoặc các nghệ sĩ không có điều kiện tham gia các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng họ vẫn có những vai diễn, những đóng góp xuất sắc trong năm. Hoặc mong muốn chương trình lần sau sẽ cho nhiều đối tượng khán giả đến xem và tổ chức các cuộc bình chọn của khán giả cho nghệ sĩ xuất sắc.
Có thể còn một số điều cần bổ sung cho các chương trình lần sau nhưng phải khẳng định, lần đầu tiên có một chương trình vinh danh các nghệ sĩ xuất sắc thuộc nghệ thuật biểu diễn đã thành công tốt đẹp. Cái được lớn nhất là chương trình đã kịp thời động viên, khích lệ, làm cho các nghệ sĩ tự hào hơn về nghề, về con đường làm nghệ thuật mà mình đã chọn.
Đây là dịp các nghệ sĩ của ngành nghệ thuật biểu diễn cả nước lại có dịp gặp mặt để cùng ôn lại thời gian lao động đã qua, đồng thời là bước khởi động tạo tiền đề cho hoạt động trở thành thường niên cho những năm tiếp theo. Thông qua hoạt động này, các nghệ sĩ biểu diễn đã đoạt giải thưởng cao, xuất sắc trong năm được tôn vinh rộng rãi trong cộng đồng để khán giả yêu nghệ thuật sẽ biết nhiều hơn đến công sức, tâm huyết và sự sáng tạo mà họ đã xây dựng nên trong các tác phẩm nghệ thuật, nâng cao thêm uy tín trong giới hoạt động nghệ thuật. (Thứ trưởng Bộ VHTTDL TẠ QUANG ĐÔNG) |
HIỀN LƯƠNG; ảnh: TR.HUẤN