Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới, người dân cần cảnh giác
VHO - Các đối tượng lừa đảo đang liên tục thay đổi kịch bản, mạo danh cán bộ nhà nước để tiếp cận người dân qua mạng xã hội và điện thoại, từng bước chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Công an một số địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn.

Giả danh cán bộ đăng kiểm liên hệ qua Zalo để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, Công an xã Ia Hrú ghi nhận một số trường hợp người dân bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận với thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, liên hệ qua ứng dụng Zalo.
Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản, nhưng đây được đánh giá là thủ đoạn mới, tinh vi, lợi dụng tâm lí chủ quan của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, cần được đặc biệt cảnh giác.
Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo, tự xưng là cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm, chủ động nhắn tin làm quen và đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn đăng kiểm phương tiện.
Khi đã tạo được sự tin tưởng, chúng gửi các thông tin liên quan đến phương tiện và yêu cầu người dân kiểm tra, xác nhận. Tiếp đó, các đối tượng đưa ra đề nghị hỗ trợ đăng kí lịch đăng kiểm trước, yêu cầu chuyển một khoản phí nhỏ thông qua hình thức quét mã QR.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gọi video, hướng dẫn quay lại toàn bộ quá trình giao dịch. Thông qua cuộc gọi video này, chúng tìm cách chiếm đoạt mã OTP, dữ liệu khuôn mặt và thông tin sinh trắc học của nạn nhân.
Khi đã kiểm soát được tài khoản ngân hàng, các đối tượng nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản khác. Chỉ đến khi tài khoản bị rút sạch, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa đảo.
Công an xã Ia Hrú khẳng định, cơ quan đăng kiểm không làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân, không yêu cầu chuyển tiền qua mã QR cá nhân, không gọi video, quay màn hình, cũng như không yêu cầu cung cấp mã OTP hay thông tin sinh trắc học dưới bất kì hình thức nào.
Người dân được khuyến cáo chỉ thực hiện đăng kí đăng kiểm qua cổng thông tin điện tử hoặc website chính thức của cơ quan chức năng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực cho người lạ.
Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo người dân
Trong khi đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo khác, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính để chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dân.
Theo cơ quan công an, trong quá trình triển khai điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương của Nhà nước, các đối tượng đã giả mạo cán bộ địa chính hoặc cán bộ thuộc UBND các cấp để gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân “rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới”.
Các đối tượng thường tạo tâm lí khẩn trương, kèm theo những lời đe dọa như sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được cập nhật hoặc không thể thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho nếu không làm theo yêu cầu.
Do lo sợ ảnh hưởng đến quyền lợi, nhiều người đã mất cảnh giác, cung cấp bản photo sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan thông qua Zalo, Messenger hoặc truy cập vào các đường link giả mạo được giới thiệu là “cổng dịch vụ công”.
Thực tế, các website và ứng dụng này đều do đối tượng lừa đảo tạo ra nhằm thu thập thông tin cá nhân. Không ít trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp căn cước công dân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để nộp các khoản được gọi là phí hồ sơ, phí cập nhật dữ liệu, phí xác minh thông tin.
Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật hồ sơ đất đai. Các thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, Văn phòng đăng kí đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.
Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ hay giấy tờ cá nhân cho người lạ, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ các số điện thoại hoặc tài khoản không xác định.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lí kịp thời, đồng thời chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, bạn bè nhằm hạn chế rủi ro và đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

RSS