Hà Nội:

Xử phạt 26,5 triệu đồng đối với quán phở vi phạm an toàn thực phẩm

ĐÌNH PHONG

VHO - Lực lượng chức năng vừa quyết định xử phạt hành chính 26,5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh phở gà tại số 28 đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ), vì nhiều vi phạm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực hiện kế hoạch công tác về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức các đợt rà soát đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Xử phạt 26,5 triệu đồng đối với quán phở vi phạm an toàn thực phẩm - ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh 28 Võ Chí Công (phường Tây Hồ). Ảnh: Công an TP.Hà Nội

Vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 16.4, Công an phường Tây Hồ phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với cơ sở kinh doanh phở gà tại số 28 đường Võ Chí Công.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã yêu cầu người đại diện của cơ sở kinh doanh xuất trình các loại giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc và kiểm tra thực tế khu vực chế biến, lưu trữ thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tồn tại nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, chủ cơ sở đã không thể cung cấp được các hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng thực phẩm đang được sử dụng để chế biến món ăn phục vụ khách hàng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được tại hiện trường và biên bản làm việc với đại diện cơ sở, tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ vi phạm hành chính.

Cơ quan chức năng xác định quán phở tại địa chỉ 28 Võ Chí Công đã mắc phải hai lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và an toàn thực phẩm.

Lỗi vi phạm thứ nhất là tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Lỗi vi phạm thứ hai là hành vi kinh doanh, sử dụng hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước những vi phạm này, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh với tổng mức tiền phạt là 26,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cơ sở nhanh chóng khắc phục các tồn tại pháp lý.