Xác minh vụ bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng ở Phan Thiết

THẢO LINH

VHO - Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên hành hung dã man một bé gái 12 tuổi tại Phan Thiết đang gây bão mạng xã hội. Nạn nhân bị đánh tới tấp bằng tay, chân, thậm chí là cán chổi. Sự việc không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà còn đặt ra câu hỏi về sự xuống cấp đáng báo động trong đạo đức giới trẻ hiện nay.

Xác minh vụ bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng ở Phan Thiết - ảnh 1
Clip ghi lại vụ bé gái 12 tuổi bị một nhóm đánh hội đồng bé gái gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 8.8, em Nguyễn Phạm Thị N.H. (12 tuổi, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) nhận lời hẹn từ một người bạn tên H.N (13 tuổi) qua Facebook để "giải quyết mâu thuẫn" tại khu đất trống ở hẻm 29, đường Tôn Đức Thắng.

Tưởng rằng chỉ là một cuộc nói chuyện, nhưng khi vừa đến nơi, em H. bị nhóm bạn gồm 4 người vây đánh dã man.

Nhóm này không chỉ dùng tay, chân đấm đá tới tấp mà còn sử dụng cả vỏ chai bia, cán chổi để hành hung em H. Trong đoạn clip được lan truyền sau đó, có thể thấy em H. đứng giữa vòng vây, liên tục bị tát, đá, thậm chí bị đánh bằng cán chổi trong khi những đứa trẻ khác đứng xem và cười đùa.

Đáng chú ý, khi em H. hoảng loạn kêu lên "công an đến", nhóm thiếu niên mới dừng tay và bỏ chạy.

Sau khi bị đánh, em H. về nhà với khuôn mặt bầm tím nhưng lại nói dối gia đình rằng mình "bị tai nạn giao thông". Đến ngày 10.8, khi đoạn clip ghi lại toàn bộ vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, người nhà mới biết sự thật và ngay lập tức trình báo công an.

Sự việc nhanh chóng gây bão trên các diễn đàn, với hàng nghìn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường. Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao những đứa trẻ mới 12-13 tuổi lại có thể tàn nhẫn đến vậy?", "Gia đình và nhà trường đã giáo dục các em như thế nào?".

Hiện tại, Công an phường Phan Thiết đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo luật pháp Việt Nam, hành vi đánh đập người khác gây thương tích có thể bị xử lý hình sự, dù người phạm tội chưa đủ tuổi vị thành niên. Nếu xác định được đủ căn cứ, nhóm thiếu niên này có thể bị xử lý tại trường giáo dưỡng hoặc chịu trách nhiệm dân sự thông qua gia đình.