Tuyên Quang khởi tố đường dây bán điện thoại Samsung giả

NGUYỄN HOÀN

VHO - Lực lượng chức năng Tuyên Quang khởi tố 3 bị can trong vụ buôn bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả, làm rõ phương thức lợi dụng không gian mạng để tiêu thụ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 4.6, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng để điều tra hành vi buôn bán hàng giả trên môi trường mạng.

Danh tính các đối tượng gồm Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn (cùng SN 1993, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Tuyên Quang khởi tố đường dây bán điện thoại Samsung giả - ảnh 1
Các đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động quảng cáo, tiêu thụ điện thoại giả của nhóm đối tượng trên.

Tài liệu điều tra thể hiện các đối tượng sử dụng Facebook, website cùng hình thức giao hàng COD để rao bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả dưới vỏ bọc của những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Những bài quảng cáo xuất hiện với các nội dung như hàng chính hãng, giảm giá 70%, bảo hành 12 tháng đánh trúng tâm lý muốn sở hữu sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng với chi phí thấp.

Tuyên Quang khởi tố đường dây bán điện thoại Samsung giả - ảnh 2
Số thiết bị cùng lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp, thẻ bảo hành bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành được sử dụng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Theo kết luận giám định, toàn bộ số điện thoại bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “SAMSUNG” đang được bảo hộ tại Việt Nam, có tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 6 tỉ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sức ảnh hưởng của thương hiệu Samsung cùng tâm lý chuộng hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để xây dựng các nội dung quảng cáo hấp dẫn, qua đó che giấu nguồn gốc thật của sản phẩm.

Tuyên Quang khởi tố đường dây bán điện thoại Samsung giả - ảnh 3
Toàn bộ số điện thoại bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "SAMSUNG" đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 6 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Hoạt động mua bán được thực hiện chủ yếu trên Facebook, website và thông qua hình thức giao hàng COD giúp các đối tượng tiếp cận khách hàng tại nhiều địa phương mà không cần cửa hàng hay điểm giao dịch cố định.

Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh, các hành vi giả mạo nhãn hiệu không chỉ gây thiệt hại cho người mua mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm được quảng cáo với mức giảm giá bất thường, đồng thời kiểm tra kỹ nguồn gốc và thông tin bảo hành trước khi giao dịch.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2.6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số và trong hoạt động thương mại điện tử.

Tuyên Quang khởi tố đường dây bán điện thoại Samsung giả - ảnh 4
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP/Gia Huy

Các hành vi xâm phạm bản quyền phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, phần mềm, sản xuất và buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến ngày 30.5, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hành chính 1.616 vụ với tổng số tiền phạt gần 17,9 tỉ đồng và khởi tố 44 vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.