Tuyên phạt 13 năm tù đối với cựu Giám đốc Đại học Huế

THÙY AN

VHO - Ngày 3.7, TAND TP. Huế tuyên phạt cựu Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương 13 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tuyên phạt 13 năm tù đối với cựu Giám đốc Đại học Huế - ảnh 1
Ông Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Đại học Huế thời điểm bị khởi tố và bắt tạm giam đầu năm 2025. Ảnh: CA

Vụ án xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế từ năm 2021, khi ông Lê Anh Phương (SN 1974) còn là Hiệu trưởng của trường này. Tháng 7.2022, ông Lê Anh Phương được Bộ GD&ĐT bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Huế.

Theo cáo trạng, khi giữ chức Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế, bị cáo Lê Anh Phương nắm được nhu cầu cần học chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1 của các học viên cao học. Do Trường Đại học Sư phạm Huế không có chức năng cấp chứng chỉ này nên ông Phương đã thỏa thuận với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế để tổ chức ôn luyện và thi cho các học viên.

Theo quy định, mức kinh phí ôn thi là 4,9 triệu đồng/học viên, trong đó đơn vị chủ trì trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp.

Thế nhưng ông Lê Anh Phương không đưa nội dung này ra bàn bạc với Hội đồng nhà trường mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh (SN 1987) - thời điểm đó là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học, soạn thảo thông báo và nâng lên mức thu 7,5 triệu đồng/học viên (cao hơn quy định 2,6 triệu đồng/người).

Tin tưởng vào các văn bản của nhà trường, đã có 1.050 học viên cao học thuộc các khóa K29 và K30 đã nộp tiền theo thông báo để tham gia ôn luyện để thi chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền đã thu của học viên là gần 7,9 tỉ đồng; trong đó, đã thanh toán cho Trường Đại học Ngoại ngữ Huế theo đúng quy định hơn 5,14 tỉ đồng.

Số tiền chênh lệch còn lại 2,73 tỉ đồng và khoản 30% kinh phí hỗ trợ được trích lại hơn 1,16 tỉ đồng, tổng cộng gần 3,9 tỉ đồng đã bị quản lý trái quy định.

Sau khi thanh toán chi phí phục vụ in ấn, bồi dưỡng người thu tiền hộ với số tiền hơn 759 triệu đồng, còn lại hơn 3,1 tỉ đồng đã bị các bị cáo chiếm đoạt. Trong đó, Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỉ đồng, Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ông Lê Anh Phương và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt nói trên; Nguyễn Văn Vinh đã nộp 100 triệu đồng và các cá nhân liên quan khác cũng giao nộp hơn 624 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định các cá nhân liên quan khác không biết, không trao đổi, bàn bạc với Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh về việc thực hiện hành vi phạm tội nên không phải đồng phạm.

TAND TP. Huế đã tuyên phạt Lê Anh Phương 13 năm tù và Nguyễn Văn Vinh 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.