Tuyên án tử hình đối tượng giết tài xế taxi và truy sát bố mẹ vợ

VĨNH QUÝ

VHO - Từ mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Đạo mang theo súng tự chế, đạn và dao bắt xe từ Đà Nẵng về Quảng Trị để "giải quyết" mâu thuẫn. Tuy nhiên trên đường tìm đến nhà bố mẹ vợ, Đạo bắn chết tài xế taxi để cướp ô tô, sau đó tiếp tục dùng súng tấn công, truy sát bố mẹ vợ.

Ngày 9.9, sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú TP Đà Nẵng) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Ngoài ra, bị cáo bị tuyên 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Ngọc Đạo phải chấp hành án tử hình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Đạo và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với hai người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, đồng thời có bất đồng với gia đình nhà vợ, Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ để trả thù.

Tuyên án tử hình đối tượng giết tài xế taxi và truy sát bố mẹ vợ - ảnh 1
Phiên toà xét xử Nguyễn Ngọc Đạo

Đáng chú ý, trước khi gây án, Đạo đã thông qua mạng xã hội mua linh kiện để chế tạo súng cùng 250 viên đạn. Ngày 26.3.2026, Đạo mang súng tự chế, đạn và dao từ Đà Nẵng về Quảng Trị.

Khoảng 21h cùng ngày, khi taxi do anh Biện Thái Sơn điều khiển đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, Đạo yêu cầu dừng xe. Sau khi không được tài xế đồng ý cho mượn ô tô, Đạo nảy sinh ý định cướp phương tiện.

Khi anh Sơn quay người bỏ chạy, Đạo dùng súng bắn trúng vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Đạo kéo thi thể tài xế vào rừng, lấy chiếc Mitsubishi Xpander trị giá 380 triệu đồng rồi tiếp tục di chuyển đến nhà bố mẹ vợ.

Khoảng 22h, Đạo đột nhập vào nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Sau khoảng 20 phút ngồi tại phòng khách, Đạo cầm súng đến trước phòng ngủ, bắn ông Phan Văn Huyên, bố vợ, vào vùng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi bà Đinh Thị Thanh Toán, mẹ vợ Đạo, bỏ chạy khỏi nhà, đối tượng tiếp tục cầm súng truy đuổi và nhiều lần nổ súng. Bà Toán chạy vào một quán cắt tóc gần đó để trốn nhưng Đạo vẫn đuổi theo.

Ngay cả khi nạn nhân tiếp tục chạy ra phía sau quán, Đạo vẫn truy sát, nổ súng khiến bà Toán ngã xuống. Nạn nhân sau đó tử vong do đa chấn thương, còn ông Huyên bị tổn thương cơ thể 85%.

Cáo trạng xác định việc Đạo liên tục truy đuổi, nổ súng khi bà Toán tìm cách chạy thoát thể hiện tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”.

Kết quả giám định cho thấy khẩu súng tự chế Đạo sử dụng bắn đạn cỡ 5,6mm và thuộc vũ khí quân dụng; các vỏ đạn, đầu đạn thu tại hiện trường cũng được xác định là đạn quân dụng cỡ 5,6mm.

Sau khi gây án, Đạo livestream trên Facebook nói về hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân dẫn đến việc dùng súng tấn công bố mẹ vợ. Được lực lượng Công an và gia đình vận động, Đạo sau đó giao nộp súng, dao, điện thoại và khai báo diễn biến vụ án.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của Nguyễn Ngọc Đạo đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ; thể hiện sự quyết liệt, hung hãn khi liên tiếp sử dụng súng tấn công các bị hại đến cùng, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng người khác.

Mặc dù quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động giao nộp vũ khí và tác động gia đình bồi thường cho gia đình tài xế Biện Thái Sơn 118 triệu đồng, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Nguyễn Ngọc Đạo bồi thường cho vợ, con anh Biện Thái Sơn 916 triệu đồng, trong đó đã bồi thường 118 triệu đồng; đồng thời bồi thường cho gia đình bố mẹ vợ hơn 450 triệu đồng.