Tích cực tuyên truyền công tác PCCC&CNCH tại cơ sở
VHO - Hàng loạt vụ cháy xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại chỗ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu kịp thời sẽ dập tắt đốm lửa nhỏ ngay, đồng thời cũng thuận lợi cho công tác cứu nạn, cứu hộ, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16.2.2023 của UBND TP. Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến từng phường trên địa bàn quận.
Cán bộ công an phường Đại Kim hướng dẫn PCCC tại các khu dân cư
Ngày 25.7, các cán bộ, chiến sĩ công an phường Đại Kim đã tiến hành tập huấn và tuyên truyền, phổ biến cho các hộ gia đình và cửa hàng kinh doanh các kỹ năng sử dụng bình khí và bình bọt thiết bị PCCC để kịp thời xử lý nhanh đám cháy xảy ra trên địa bàn dân cư.
Trung tá Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng công an phụ trách công an Phường Đại Kim cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai và Công an quận Hoàng Mai, công an phường Đại Kim cũng đã triển khai trên 80 mô hình các điểm chữa cháy công cộng và trang thiết bị theo quy định. Đồng thời triển khai mô hình “Nhóm liên gia” liên kết, kết hợp gia đình và hộ kinh doanh theo quy định và đạt 100% theo kế hoạch đề ra.
“Công an phường Đại Kim cũng thường xuyên, liên tục tuyên truyền về PCCC cũng như thực hành hướng dẫn bà con nhân dân về công tác PCCC&CNCH, chủ động phòng ngừa khi có tình huống xảy ra. Thời gian qua, trên địa bàn có xảy ra một vài vụ cháy dân sinh nhỏ nhưng nhờ công tác tuyên truyền có hiệu quả nên bà con nhân dân đã có thể tự dập tắt đám cháy khi xảy ra tại gia đình mình. Đồng thời, bà con cũng nắm bắt được các quy trình khi xảy ra cháy cần ngắt ngay nguồn điện và gọi ngay lực lượng cảnh sát PCCC”, trung tá Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng Công an phụ trách công an phường Đại Kim
Trước đó, ngày 16.2, thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 3.1.3023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới với quan điểm lấy người dân là trung tâm, đặt an toàn, tính mạng của người dân là trên hết, công an phường Đại Kim đã làm tốt công tá phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm “ Từng nhà an toàn – từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn – Từng khu phố an toàn – Từng xã, phường, thị trấn an toàn”. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng.
Theo đó, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, nắm chắc được cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phương pháp, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đồng thời tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện CNCH cần thiết (xà beng, kìm cộng lực, mặt nạ lọc độc, đèn pin,…). Duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC&CNCH tại các tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng, khu chung cư, tập thể an toàn PCCC, cụm liên kết làng nghề an toàn PCCC và mô hình cụm liên kết an toàn PCCC trong khu/ cụm công nghiệp.
THÀNH LONG