Thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
VHO - Theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, với 3 tội danh theo quy định của pháp luật.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các hành vi vi phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 760 tỷ đồng; đồng thời đang tập trung thu hồi tài sản bị thất thoát và đẩy nhanh tiến độ điều tra để sớm kết luận vụ án.
Cơ quan chức năng cho biết, một trong những nội dung sai phạm đáng chú ý là việc thuê tư vấn nước ngoài để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, gây lãng phí hàng chục tỷ đồng ngân sách.
Bên cạnh đó, các sai phạm trong quá trình đấu thầu, ký kết hợp đồng đối với một số gói thầu thiết bị y tế cũng được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất thoát, lãng phí lớn tại hai dự án.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 từng được xác định là hai dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực y tế, với kỳ vọng giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Bắc.
Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, hai dự án này không những không phát huy hiệu quả như mong đợi, mà còn trở thành những công trình dở dang, bỏ hoang, gây lãng phí lớn nguồn lực ngân sách nhà nước.
Theo các thông tin chính thức được công bố, mỗi dự án có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vốn ngân sách nhà nước.
Thế nhưng, thực tế triển khai lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu: tiến độ kéo dài, nhiều hạng mục không được đưa vào sử dụng, trong khi hệ thống y tế tuyến Trung ương vẫn trong tình trạng quá tải kéo dài, người bệnh phải chen chúc, chờ đợi, thậm chí nằm ghép giường.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình triển khai hai dự án. Sai phạm tập trung chủ yếu vào công tác đấu thầu và quản lý hợp đồng, trong đó có việc lựa chọn tư vấn, nhà thầu không bảo đảm chặt chẽ, xuất hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng cho Nhà nước.
Đặc biệt, việc thuê tư vấn nước ngoài trong một số khâu then chốt nhưng không mang lại hiệu quả tương xứng đã làm phát sinh chi phí lớn, bị đánh giá là gây lãng phí hàng chục tỷ đồng.
Nhiều nội dung sai phạm được đánh giá là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nên Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Điều tra vụ án, bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng thiệt hại do các hành vi vi phạm gây ra lên tới hơn 760 tỷ đồng; nếu tính cả phần lãng phí do dự án chậm đưa vào sử dụng, con số có thể vượt quá 1.200 tỷ đồng.
Đây là những con số không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan qua nhiều giai đoạn.
Song song với quá trình điều tra, xử lý sai phạm, Chính phủ cũng đặt mục tiêu sớm hoàn thiện, đưa hai bệnh viện vào hoạt động để tránh lãng phí kéo dài và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Tuy nhiên, việc thúc đẩy tiến độ không thể trở thành lý do để hợp thức hóa những sai trái đã xảy ra. Xử lý nghiêm minh các vi phạm và đưa dự án vào vận hành hiệu quả phải là hai nhiệm vụ song hành, không được đánh đổi lẫn nhau.

RSS