Thanh Hóa quyết liệt chặn pháo nổ trái phép dịp Tết

TRẦN HOÀNG

VHO - Dù chế tài xử phạt ngày càng nghiêm khắc, song hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn âm ỉ, phức tạp mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, kiên quyết “đánh mạnh, đánh trúng”, xử lý nghiêm các đường dây, đối tượng vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm liên quan đến pháo nổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều diễn biến khó lường.

Các đối tượng thường chia nhỏ tang vật, ngụy trang pháo trong các thùng hàng thiết yếu hoặc lợi dụng mạng xã hội, lập hội nhóm kín để giao dịch, mua bán trái phép.

Đáng lo ngại hơn, không ít thanh thiếu niên, học sinh tự mua hóa chất, học cách chế tạo pháo trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn thương tâm.

Thanh Hóa quyết liệt chặn pháo nổ trái phép dịp Tết - ảnh 1
Sau gần 20 ngày ra quân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 4 vụ, 9 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ các loại. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước tình hình đó, lực lượng Công an Thanh Hóa, trong đó nòng cốt là Phòng Cảnh sát kinh tế, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ không gian mạng đến địa bàn cơ sở.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng công an tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo hậu quả và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi liên quan đến pháo trái phép.

Cùng với đó, các đơn vị công an trong tỉnh tăng cường bám tuyến, bám địa bàn, nhất là tại các khu vực trọng điểm; phối hợp với chính quyền, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tổ chức tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Nhiều đối tượng có nguy cơ cao được gọi hỏi, răn đe; các đường dây mua bán pháo nổ được tập trung “truy nguồn”, “bắt tận gốc”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Chỉ sau gần 20 ngày ra quân thực hiện cao điểm theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, riêng Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 4 vụ, 9 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn pháo.

Điển hình, cuối tháng 12.2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook rao bán pháo nổ trong các hội nhóm kín.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 500 kg pháo hoa nổ các loại do nước ngoài sản xuất.

Tiếp đó, ngày 3.1.2026, thêm 3 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép bị bắt giữ, tang vật thu giữ gồm 136 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng gần 300 kg.

Theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm như pháo nổ có thể bị phạt tù từ 1 đến 15 năm, phạt tiền đến 3 tỉ đồng.

Riêng hành vi đốt pháo nổ trái phép có thể bị xử phạt hành chính đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15.12.2025; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị phạt tù đến 7 năm.

Với tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, để người dân vui Xuân, đón Tết trong an toàn, bình yên.