Thái Nguyên cảnh báo chiêu giăng bẫy từ trung tâm kỹ năng “ảo” để lừa tiền
VHO - Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm chương trình trải nghiệm mùa hè cho học sinh, nhiều đối tượng đã mạo danh các trung tâm kỹ năng sống, khóa học kỳ quân đội trên mạng xã hội nhằm lừa đảo phụ huynh chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17.5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng thời điểm học sinh chuẩn bị nghỉ hè để dựng lên những trại hè giả mạo nhằm bẫy phụ huynh trên không gian mạng.
Theo ghi nhận của PV Báo Văn Hóa, thủ đoạn của các đối tượng là thiết lập các trang Facebook, Zalo hoặc website mạo danh như “Trại hè Công an”, “Học kỳ Quân đội” sau đó quảng bá các khóa trải nghiệm miễn phí hoặc giá rẻ để nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bậc cha mẹ.
Để tạo lòng tin, nhiều trang còn sử dụng hình ảnh cán bộ công an, quân nhân, đồng thời sao chép giao diện, địa chỉ và số điện thoại của các cơ quan chức năng khiến không ít phụ huynh dễ dàng sập bẫy vì nhầm lẫn với chương trình thật.

Sau khi phụ huynh để lại thông tin đăng ký, các đối tượng sẽ dẫn dắt họ sang trao đổi qua Zalo với các tài khoản tự xưng là “chuyên viên tư vấn” rồi liên tục thúc ép hoàn tất thủ tục để giữ suất tham gia cho con em.
Tại đây, một số phụ huynh bị yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc từ 5 - 10 triệu đồng hoặc thực hiện các “nhiệm vụ đánh giá kỹ năng” với lý do để xác nhận hồ sơ, giữ chỗ hay hưởng học phí ưu đãi.
Tinh vi hơn, các đối tượng còn gửi đường link đăng ký trực tuyến, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân với lý do "xác minh thanh toán" nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.
Đáng chú ý, nhiều trang giả mạo còn ngang nhiên lấy hình ảnh hoạt động thực tế của các đơn vị uy tín, làm giả giấy phép hoạt động, hợp đồng hoặc tin nhắn xác nhận nhằm thao túng tâm lý, đánh lừa các phụ huynh chủ quan.
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, các trang lừa đảo này thường có dấu hiệu nhận biết như mới được thành lập, đăng tải hàng loạt hình ảnh cùng một thời điểm, từng đổi tên nhiều lần hoặc liên tục chạy quảng cáo để tiếp cận người dùng.
Nội dung quảng cáo của chúng thường đánh trúng tâm lý phụ huynh khi nhấn mạnh vào môi trường kỷ luật, rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn, tạo áp lực phải đăng ký sớm nếu không sẽ mất cơ hội.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục viện cớ phát sinh chi phí để ép phụ huynh chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản đến cùng.
Trước thực trạng nhức nhối này, cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tìm hiểu, xác minh thật kỹ thông tin về đơn vị tổ chức trước khi đăng ký cho con em tham gia các hoạt động ngoại khóa dịp hè.
Người dân chỉ nên đăng ký qua các kênh chính thống có tư cách pháp nhân rõ ràng, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về chương trình.
Cơ quan Công an cũng đặc biệt lưu ý phụ huynh không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời và hạn chế tối đa thiệt hại.

RSS