Sai phạm mua vắc xin tại CDC Huế, cựu giám đốc và 3 thuộc cấp lĩnh án tù
VHO - Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) và 3 người khác đã thực hiện việc mua gần 20.000 liều vắc xin ngoài đấu thầu nhưng các khoản thu từ tiêm chủng không được đưa vào sổ sách.

Ngày 28.4, TAND TP. Huế tuyên án đối với 4 bị cáo từng công tác tại CDC Huế, gồm: Hoàng Văn Đức - cựu Giám đốc; Trần Thị Kim Xinh, Phó Khoa Dược – Vật tư y tế; Hà Thúc Nhật – Kế toán trưởng và nhân viên thu phí Lê Nguyễn Thị Loan về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 6.2020 đến tháng 12.2021, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu, sau đó đưa vào hoạt động tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế. Việc mua bán được thực hiện dưới danh nghĩa cơ quan nhưng thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân.
Số vắc xin mua ngoài được sử dụng song song với nguồn vắc xin mua đúng quy định. Tuy nhiên, khoản tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào sổ sách kế toán của đơn vị mà thu riêng bằng phiếu viết tay.
Tiền thu này giao cho bà Trần Thị Kim Xinh quản lý và được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có chi cá nhân, bồi dưỡng và ngoại giao.
Kết quả điều tra xác định tổng số vắc xin mua ngoài đấu thầu gần 20.000 liều, trị giá hơn 4,7 tỉ đồng. Hành vi của nhóm bị cáo gây thiệt hại cho CDC Huế hơn 1 tỉ đồng do nguồn thu không được nộp vào ngân sách đơn vị.
Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật phải chịu trách nhiệm với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia một số hợp đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thoát tài sản công, ảnh hưởng uy tín ngành y tế và làm giảm niềm tin của người dân.
HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù, Hà Thúc Nhật 1 năm tù và Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

RSS