Quảng cáo đánh bạc trá hình có thể bị xử lý hình sự

P.V

VHO - Sau vụ việc một nhóm nhạc liên quan đến quảng cáo đánh bạc trá hình thu hút sự quan tâm của dư luận, mới đây Công an TP.HCM ra cảnh báo về hành vi này.

Cảnh báo thủ đoạn quảng cáo đánh bạc trá hình qua người nổi tiếng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn quảng cáo đánh bạc trá hình. Trong đó có việc sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL để quảng cáo.

Phòng PA05 - Công an TP.HCM nhấn mạnh, quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép là vi phạm quy định pháp luật và bị cấm tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay quảng cáo đánh bạc vẫn xuất hiện trên không gian mạng.

Quảng cáo đánh bạc trá hình có thể bị xử lý hình sự - ảnh 1
Hình ảnh tên web cờ bạc, cá cược trực tuyến xuất hiện trong MV trên kênh của ca sĩ Khánh Phhương (Ảnh:phunuonline.com.vn)

Theo đó các thủ đoạn quảng cáo đánh bạc là tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc; sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng (KOL) để quảng cáo; khuyến khích tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn...

Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân cần thông báo thủ đoạn này đến người thân, bạn bè, gia đình để nắm và phòng ngừa.

Đồng thời, Công an TP.HCM kêu gọi người dân không tham gia, tiếp tay cho các tệ nạn trên mạng xã hội và lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật.

Các hình thức bị xử lý

Công an TP.HCM nhấn mạnh, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lớn, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại Việt Nam, hành vi cờ bạc là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức. Chính vì thế, đây là loại hình cấm quảng cáo theo khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012.

Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng.  Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá.

Việc quảng cáo đánh bạc, cá độ là hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin, phục vụ đánh bạc và sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP.  

Ngoài ra, trong trường hợp sau khi cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét hành vi quảng cáo cá độ, bài bạc trên mạng xã hội mà có dấu hiệu của tội phạm thì chủ thể vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 322 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung bởi khoản 121 Điều 1 BLHS năm 2017 thì đối với hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì có thể bị phạt tù từ 05 - 10 năm. 

Như vậy, việc quảng cáo cờ bạc sẽ bị xử phạt hành chính. Ngoài ra nếu có các dấu hiệu tội phạm, tình tiết tăng nặng thì hành vi này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Quảng cáo cờ bạc trá hình còn để lại nhiều hệ luỵ như: mất tiền bạc, đổ vỡ gia đình, gia tăng tệ nạn xã hội, suy giảm niềm tin vào người nổi tiếng…

Do đó, cần có cơ chế pháp lý mạnh mẽ để xử lý cả nền tảng cờ bạc lẫn người nổi tiếng tham gia quảng cáo trá hình. Bên cạnh đó, người nổi tiếng cần ý thức được sức ảnh hưởng của mình, tránh vì lợi ích trước mắt mà gây hại lâu dài cho công chúng.