Quy định chở quá số người trên xe khách:
Phạt tới 75 triệu đồng
VHO - Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý một xe khách chở dư 21 người so với quy định, thu hút sự chú ý của dư luận. Từ vụ việc này, một câu hỏi được đặt ra: liệu quy định về chở quá số người trên xe khách đã được các chủ xe và tài xế trên cả nước nắm rõ?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ ngày 1.1.2025, hành vi chở quá số người quy định trên xe ô tô có thể bị phạt tiền đến 2 triệu đồng/người, tổng mức phạt không quá 75 triệu đồng.
Riêng với xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (không kinh doanh), mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng với mỗi người vượt quá quy định, vẫn áp dụng mức xử phạt tối đa 75 triệu đồng.
Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe nếu vượt 50 - 100% số người được phép chở, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở.
Đối với xe ô tô chở hành khách (kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng) chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, phạt 1 - 2 triệu đồng với mỗi người vượt quá quy định được phép chở, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.
Ngoài ra, Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định mức phạt đối với chủ phương tiện giao phương tiện hoặc cho người làm công, người đại diện điều khiển, thực hiện hành vi chở quá số người quy định.
Cụ thể, với chủ xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt), phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định cho phép; tổng mức phạt tối đa không quá 75 triệu đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân và từ 1,6 - 2,4 triệu đồng/người đối với tổ chức.
Đối với chủ xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, phạt từ 2 - 4 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định cho phép, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân và từ 4 - 8 triệu đồng với tổ chức.