Nữ kế toán lãnh án 20 năm tù vì tham ô hơn 2 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

VHO - Lợi dụng lòng tin của Ban giám đốc công ty, Hà đã tham ô số tiền hơn 2 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo và thua lỗ hết. Với hành vi của mình, Hà trả giá bằng bản án 20 năm tù.

Nữ kế toán lợi dụng lòng tin của giám đốc công ty

Bị cáo Lê Thị Thiên Hà (SN 1989, ngụ Tp.HCM) được Công ty TNHH Công nghiệp Đức Tín (công ty Đức Tín) ký hợp đồng tuyển dụng với nhiệm vụ là nhân viên kế toán. Năm 2018, Hà được bổ nhiệm Trưởng phòng hành chính nhân sự của công ty này.

Bị cáo Lê Thị THiên Hà đã lợi dụng công việc, lòng tin của Ban giám đốc để tham ô.
Bị cáo Lê Thị THiên Hà đã lợi dụng công việc, lòng tin của Ban giám đốc để tham ô.

Trong quá trình làm việc tại Công ty Đức Tín, ngày 15.07.2022, Hà được bà N.N.M.T. (Giám đốc, thành viên góp vốn, đại diện theo pháp luật công ty) ủy quyền, đại diện Công ty Đức Tín ký chứng từ, ký séc và lĩnh tiền mặt từ tài khoản của Công ty Đức Tín tại ngân hàng để rút tiền về phục vụ hoạt động của công ty.

Theo quy định của Công ty Đức Tín, sau khi rút tiền tại ngân hàng, Hà phải nhập quỹ tiền mặt của Công ty hoặc rút ra để thực hiện ngay các hoạt động của Công ty theo yêu cầu.

Tuy nhiên, lợi dụng vị trí công việc được giao và sự quản lý lỏng lẻo của Ban giám đốc, từ ngày 22.11.2023 đến ngày 15.03.2024, Hà đã ký 5 tờ séc của ngân hàng, 5 lần trực tiếp đến ngân hàng rút tổng gần 2,5 tỷ đồng.

Sau khi rút tiền mặt, Hà chỉ chi cho các hoạt động của Công ty số tiền 205 triệu đồng. Số tiền còn lại, thay vì phải nhập vào quỹ của Công ty theo quy định, Hà lại chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để tránh bị phát hiện, Hà dùng 2,3 tỷ đồng của Công ty (trong số tiền 2,5 tỷ đồng của Công ty nêu trên) đem gửi tiết kiệm ngân hàng online. Mục đích là để chụp màn hình lại thông tin số tiền tiết kiệm, còn sau đó Hà rút hết tiền trong tài khoản ra chi xài.

Khi Ban giám đốc Công ty thắc mắc, Hà nói dối là đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng để được lãi suất cao. Đồng thời, Hà sử dụng ứng dụng phần mềm trên máy tính, chỉnh sửa ngày gửi và ngày đáo hạn trên hình ảnh gửi tiết kiệm và chuyển qua tin nhắn Facebook cho bà T. để bà T. tin tưởng là tiền Công ty vẫn đang được gửi tại ngân hàng.

Thời gian sau, Ban giám đốc Công ty Đức Tín biết việc Hà đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của Công ty nên yêu cầu Hà hoàn trả. Biết không thể che giấu, Hà hoàn trả lại cho Công ty Đức Tín 268 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Đức Tín cho Hà nghỉ việc. Từ đó, Hà không hoàn trả số tiền còn lại dù nhiều lần được yêu cầu nên Công ty Đức Tiến đã tố cáo hành vi của Hà đến Công an Tp.HCM.

Tham ô tiền tỷ để đầu tư tiền ảo và thua sạch, không thể bồi thường

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng Hà có thực hiện hành vi như bị tố cáo nên đã khởi tố, bắt tạm giam Hà để điều tra về tội Tham ô tài sản. Quá trình điều tra, Hà chỉ khắc phục thêm 10 triệu đồng.

Ngày 29.07, TAND Tp.HCM đưa bị cáo Hà ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cho biết không có khả năng bồi thường cho Công ty vì toàn bộ số tiền tham ô mà có, Hà đã đầu tư tiền ảo nhưng thua hết.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hà là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Thị Thiên Hà mức án 20 năm tù về tội Tham ô tài sản. Ngoài mức án tù, bản án còn tuyên buộc Hà phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt.

Theo VÕ CÔNG THƯ/Người Đưa Tin

Link bài viết gốc