Nói dối kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NHƯ TRANG

VHO - Ngày 27.2, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Phạm Thị Thúy Hà (SN 1976, trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku), ra xét xử sơ thẩm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nói dối kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - ảnh 1
Bị cáo Phạm Thị Thúy Hà tại phiên tòa xét xử

Trước đó, tháng 8.2021 đến tháng 8.2022, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước nên bản thân Phạm Thị Thúy Hà mặc dù không kinh doanh mua bán hải sản, không có kho cá, không mở quán nhậu nhưng vì áp lực phải trả nợ cho ngân hàng và cho nhiều người nên đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối không có thật là cần tiền để kinh doanh mua bán hải sản để đi vay, mượn tiền.

Do tin tưởng là thật, nên các bị hại Tôn Nữ Kim Kh. (SN 1979, trú tại phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh); Huỳnh Thị Đ. (SN 1986), Phan Thị Kim O. (SN 1974), và Trần Thị Mai S. (SN 1977) cùng trú tại TP. Pleiku, Gia Lai tin tưởng là thật nên đã cho Phạm Thị Thúy Hà vay mượn với tổng số tiền hơn 1,55 tỷ đồng.

Sau đó, Hà đã nổi lòng tham chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Quá trình điều tra, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, bà Kh. là người bị Hà chiếm đoạt nhiều nhất hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi và tranh luận, hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy Hà 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc