Thanh Hoá:

Nhiều đối tượng truy nã đặc biệt “sa lưới” sau nhiều năm lẩn trốn

NGUYỄN LINH

VHO - Trong hơn 2 tháng ra quân, lực lượng công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ gần 10 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã lẩn trốn sau nhiều năm gây án.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 134 đối tượng truy nã, trong đó có 86 đối tượng truy nã đang lẩn trốn trong nước (gồm 39 đối tượng truy nã nguy hiểm và truy nã thường, 47 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm). Tội danh của các đối tượng bị truy nã rất đa dạng như cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc...

Nhiều đối tượng truy nã đặc biệt “sa lưới” sau nhiều năm lẩn trốn - ảnh 1
Đối tượng Đỗ Hiền Lương, sinh năm 1958, quê xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa, Thanh Hoá) có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi “Giết người" bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau gần 35 năm lẩn trốn

Sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích, nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng Nhân dân.

Điển hình là thay tên đổi họ, nơi ở, cách thức liên lạc với người thân, đồng bọn, nhằm đánh lạc hướng xác minh, truy bắt của lực lượng chức năng. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Để truy bắt thành công các đối tượng truy nã, nhất là những đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, lực lượng Công an toàn tỉnh Thanh Hoá luôn triển khai đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, khoanh vùng. Chỉ cần có thông tin về các đối tượng ngay lập tức các trinh sát lên đường làm nhiệm vụ. 

Mới đây nhất, ngày 13.8.2024, tại TP Cần Thơ, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Đỗ Hiền Lương, sinh năm 1958, quê xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truy nã về tội “Giết người" từ tháng 7.1989.

Sau gần 35 năm lẩn trốn và đã thay hình đổi dạng nhưng Đỗ Hiền Lương vẫn bị tổ công tác của Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 14.7.2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã di lý đối tượng Hoàng Văn Bốn, sinh năm 1970, nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Được biết, Hoàng Văn Bốn là đối tượng truy nã đặc biệt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhiều đối tượng truy nã đặc biệt “sa lưới” sau nhiều năm lẩn trốn - ảnh 2
Đối tượng truy nã Hoàng Văn Bốn (SN 1970), nguyên là Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ khi đang lẩn trốn

Tháng 10.2018, sau khi phạm tội, Bốn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng truy nã tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Văn Bốn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hoá, trong 6 tháng đầu năm 2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã bắt và vận động, thanh loại 11 đối tượng truy nã, qua đó đã kéo giảm 11,4% so với chỉ tiêu kéo giảm 50% của Bộ Công an giao năm 2024.

Với mục tiêu huy động tối đa lực lượng, tập trung xác minh, truy bắt, vận động, thanh loại, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm 50% số đối tượng truy nã trong nước, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ban hành Kế hoạch tổng truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã, thực hiện từ ngày 20.6 đến ngày 20.12.2024.

Trong đó, Công an tỉnh tThanh Hoá đã hành lập 2 Tiểu ban chỉ đạo tổng xác minh, truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã gồm 66 cán bộ, chiến sĩ là những trinh sát có kinh nghiệm từ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh do Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Ngay sau khi thành lập, các Tiểu ban đã nhanh chóng họp bàn, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với tuyên truyền, vận động thuyết phục các đối tượng truy nã.

Đặc biệt là tranh thủ mối quan hệ người thân, người có uy tín trong gia đình, dòng họ của đối tượng bị truy nã kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 1 tháng ra quân (từ 20/6 đến 15.7.2024), 2 Tiểu ban đã xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn lâu năm.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc