Mức án của hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai dưới góc độ luật sư
VHO - Vụ án khiến 3 người thiệt mạng ở Đồng Nai khiến dư luận bàng hoàng. Với hành vi sát hại nhiều người và cướp tài sản có vũ khí, hung thủ có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất.

Ngày 2.10, vợ chồng ông Đ.D.T. (SN 1978), bà C.H.H. (SN 1977) và cháu ngoại Đ.T.T. (SN 2014) ngụ tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai đã bị bắn tử vong tại nơi ở của mình.
Theo ghi nhận tại hiện trường, két sắt của gia đình nạn nhân đã bị đập phá, tài sản bị lục lọi, cho thấy vụ việc mang dấu hiệu giết người cướp tài sản.
Nghi phạm Lê Sỹ Tùng (SN 1992) đã bị bắt sau 56 giờ lẩn trốn trong rẫy ở phường Phước Bình. Tại nơi hung thủ ẩn náu, lực lượng công an thu giữ được nhiều bộ phận súng, pháo khói, băng keo đen, ống giảm thanh, ống ngắm... liên quan đến vụ án.
Khi bị bắt giữ, hung thủ thừa nhận đã lên kế hoạch gây án kỹ lưỡng khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Theo các luật sư, dưới góc độ pháp lý, hành vi của Tùng đã cấu thành nhiều tội danh. Thứ nhất là tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và giết người dưới 16 tuổi. Hình phạt cho tội danh này là từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Bên cạnh đó, nghi phạm còn có dấu hiệu phạm tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự, và nếu khẩu súng sử dụng được xác định là vũ khí quân dụng thì sẽ bị xử lý thêm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304.
Hành vi sát hại nhiều người, trong đó có trẻ em, là tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất manh động, côn đồ và sự coi thường pháp luật của nghi phạm.
Nếu bị khởi tố với nhiều tội danh, trong đó có tội “Giết người” - có khung hình phạt cao nhất là tử hình - bị can gần như khó tránh khỏi mức án nghiêm khắc nhất.
Ngoài hình phạt cao nhất, nếu bị kết tội, nghi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác theo quy định pháp luật.