Luật sư nói gì về vụ bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong?

NHƯ ĐỒNG

VHO – Liên quan đến vụ bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong, về góc độ pháp lý, luật sư nhận định, có dấu hiệu cấu thành tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, với hai hướng xử lý pháp lý có thể được cơ quan điều tra xem xét, tùy thuộc vào kết quả điều tra và đánh giá ý thức chủ quan của người gây án.

Luật sư nói gì về vụ bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong? - ảnh 1
Luật sư Hải Nhi, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng

Theo luật sư Hải Nhi (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng), trẻ em là mầm non của đất nước, là tương lai của dân tộc. Thế nhưng, đâu đó trong xã hội vẫn còn những câu chuyện đau lòng về bạo hành trẻ em. Bạo hành trẻ em không chỉ là hành vi vô nhân đạo mà còn vi phạm pháp luật, cần bị lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh để trẻ em có một môi trường sống lành mạnh.

Liên quan đến vụ việc của cháu K có kết luận giám định bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% và hiện nay cháu đã không qua khỏi. Trong trường hợp này có những khả năng về trách nhiệm pháp lý khác nhau có thể xảy ra tùy theo tính chất, mức độ và dấu hiệu cụ thể của hành vi.

Trường hợp cơ quan điều tra xác định bảo mẫu có hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của cháu bé hình thức ném mạnh 2 lần, một lần vào nệm và một lần ném mạnh xuống nền gạch cứng tác động trực tiếp vào phần trọng yếu của cơ thể - phần đầu, nhận thức được hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện. Theo quy định pháp luật, bảo mẫu có thể bị truy tố về tội “Giết người” Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 và đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Luật sư nói gì về vụ bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong? - ảnh 2
Đây cũng vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận và cần được xử lý nghiêm minh để bảo vệ trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội

Trường hợp cơ quan điều tra xác định bảo mẫu không có ý định giết người, nhưng hành vi ném trẻ là cố ý gây thương tích, và hậu quả chết người xảy ra ngoài mong muốn, thì có thể bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 và áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 52 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì có thể đối diện với mức án cao nhất là 14 năm tù.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, nếu xác định có yếu tố cố ý, bảo mẫu hoàn toàn có thể bị truy cứu về tội giết người và đối diện mức án rất nghiêm khắc, từ 12 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp không có ý định giết người nhưng hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, mức án vẫn có thể lên đến 14 năm tù.