Lập công ty du lịch để lừa hơn 2,4 tỉ đồng của người muốn đi nước ngoài

THÙY AN

VHO - Do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Đình Đăng Khoa đã lập một công ty du lịch ở Huế và dựng lên thông tin đưa người đi lao động, đi du lịch ở nước ngoài để chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng.

Lập công ty du lịch để lừa hơn 2,4 tỉ đồng của người muốn đi nước ngoài  - ảnh 1
Nguyễn Đình Đăng Khoa tại phiên tòa. Ảnh: N.Minh

Ngày 4.9, TAND TP.Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Đăng Khoa (40 tuổi, trú tại phường Thanh Thủy, Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu năm 2023, Khoa làm ăn thua lỗ và nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, đi du lịch nước ngoài.

Nguyễn Đình Đăng Khoa thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist – Khu du lịch sinh thái An Nhiên (trụ sở tại phường Thanh Thủy) và giữ chức vụ giám đốc. Công ty này không được cấp phép đưa người đi du lịch, đi lao động ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Khoa vẫn giới thiệu việc làm hồ sơ đưa người đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc, đi du lịch Mỹ, các nước châu Âu. Từ đó, đối tượng này dựng lên thông tin các khoản chi phí cho việc làm thủ tục, phí vé máy bay và khoản tiền “cọc chống trốn” để thu tiền của khách hàng có nhu cầu.

Nhiều người đã bị sập bẫy của Nguyễn Đình Đăng Khoa và bị người này chiếm đoạt tiền, với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Trong đó, bà Lê Thị Hoài Phương đã gửi thông tin và đặt tiền để Khoa làm hồ sơ cho con gái đi du lịch Hàn Quốc. Ngoài tiền hồ sơ, visa, vé máy bay, bà Phương còn chuyển cho Khoa thêm 5.000 USD được cho là “cọc chống trốn” với cam kết trả lại sau chuyến đi. Số tiền bà Phương bị chiếm đoạt hơn 310 triệu đồng.

Trường hợp anh Nguyễn Văn Tài và bạn gái có nhu cầu đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc cũng chuyển cho Khoa 80 triệu đồng để làm thủ tục. Tuy nhiên, Khoa không làm hồ sơ và sử dụng tiền này để trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Nạn nhân bị Khoa chiếm đoạt nhiều nhất là ông Lê Quang Đạt với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Biết ông Đạt muốn làm hồ sơ du lịch Mỹ, Nguyễn Đình Đăng Khoa đã nói rằng phải đi du lịch châu Âu trước để dễ xin cấp visa. Ông Đạt đã đóng tiền làm hồ sơ, tiền “cọc chống trốn”, làm sổ tiết kiệm và các khoản phí dịch vụ khác…

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Đình Đăng Khoa còn thông qua Trần Văn Kỳ tìm người có nhu cầu đi lao động Hàn Quốc. 27 người ở Nghệ An đã đóng tiền cọc để đối tượng làm hồ sơ nhưng Khoa không thực hiện. Số tiền mà Khoa chiếm đoạt có nhóm người này hơn 1,05 tỉ đồng.

Trước đây, Nguyễn Đình Đăng Khoa đã từng 2 lần bị tuyên phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tại vụ án lần này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.