Khởi tố đối tượng đăng 394 bài viết sai sự thật để “câu view” kiếm tiền
VHO - Ngày 7.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự của nhiều cá nhân.

Qua công tác nắm tình hình và giám sát thông tin trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Đoan” thường xuyên đăng tải công khai các bài viết, video có nội dung sai lệch, mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, từ khoảng tháng 10.2025 đến ngày 5.3.2026, tài khoản này đã đăng tải 394 bài viết, video với tần suất dày đặc, có ngày từ 2 đến 5 bài.
Một số nội dung chứa thông tin sai lệch, thu hút lượng xem và tương tác lớn, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.
Trước dấu hiệu bất thường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung rà soát, thu thập dữ liệu điện tử để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.
Quá trình xác minh xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Đoan, sinh năm 1970, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tại cơ quan công an, Đoan thừa nhận đã dùng tài khoản cá nhân cùng các công cụ có sẵn trên Facebook để chỉnh sửa, ghép nội dung, chèn chữ, viết mô tả và đặt chế độ công khai nhằm tăng khả năng lan truyền.
Các bài đăng sau đó tiếp tục được nhiều tài khoản khác bình luận, chia sẻ, làm gia tăng tác động tiêu cực trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, mục đích của Đoan là tạo xu hướng, tăng lượt theo dõi, tăng tương tác để “câu view” kiếm tiền từ các dịch vụ chi trả của nền tảng Facebook.
Từ sự việc trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; thận trọng trong tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin; không vì “câu view”, tăng tương tác, thu hút người theo dõi mà biên tập, phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.
Các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do sử dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Khi phát hiện tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh, xử lý.

RSS