Hủy án nữ công chức xã bị phạt 5 năm tù vì cáo buộc tham ô hơn 4 triệu đồng
VHO - Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 triệu đồng tiền chế độ người có công và bị tuyên 5 năm tù ở cấp sơ thẩm, Nguyễn Thị Hằng, cựu công chức UBND xã Cự Khê (Hà Nội), kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Hủy án vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ
Ngày 24.8, TAND thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi, cựu công chức Văn hóa - Xã hội xã Cự Khê) về tội “Tham ô tài sản”.
Phiên tòa được mở từ ngày 21.8 nhưng sau phần xét hỏi, HĐXX tạm dừng để xem xét thêm các tài liệu, chứng cứ. Tại phiên xét xử ngày 24/8, sau khi luật sư cung cấp thêm chứng cứ mới, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo HĐXX phúc thẩm, quá trình giải quyết vụ án còn có vi phạm, thiếu sót; một số tài liệu, bút lục chưa được làm rõ. Cấp sơ thẩm cũng chưa xác định đầy đủ số tiền bị cáo bị cho là chiếm đoạt và chưa hỏi đầy đủ bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hằng được giao phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội tại UBND xã Cự Khê, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến chi trả các chế độ, chính sách đối với người có công.

Năm 2022, ông T.V.T., bệnh binh hạng 1/3, được hưởng hơn 1,4 triệu đồng tiền điều dưỡng tại gia đình.
Khoản tiền được cấp trên tạm ứng về xã để chi trả. Bản án sơ thẩm xác định Hằng chưa chi trả nhưng đã giả chữ ký của vợ ông T. để hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
Khoảng 9 tháng sau, bị cáo chuyển tiền cho vợ ông T., nhưng bà từ chối nhận; đến đầu năm 2024 mới đồng ý nhận sau khi đại diện UBND xã và bị cáo đến xin lỗi.
Ngoài khoản tiền trên, Hằng còn bị cáo buộc không quyết toán khoản 2,6 triệu đồng tiền quà 27.7 của ông T., đồng thời tiếp tục giả chữ ký của vợ ông để “hợp thức” hồ sơ. Sau khi vụ việc bị phát hiện, khoản tiền này được chuyển về cơ quan chức năng để nộp ngân sách.
Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên, Hằng không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng khoản tiền hơn 1,4 triệu đồng đã được chi trả và việc ký thay chỉ nhằm hoàn thiện thủ tục; khoản 2,6 triệu đồng cũng đã được chi trả cho gia đình ông T.
Tháng 10.2025, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Hà Nội tuyên phạt Hằng 5 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Sau khi kháng cáo, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm.
Với quyết định mới của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bản án sơ thẩm bị hủy và hồ sơ được trả để điều tra bổ sung. Những vấn đề liên quan đến chứng cứ, số tiền bị cho là chiếm đoạt và các thiếu sót về tố tụng sẽ tiếp tục được làm rõ theo quy định pháp luật.

RSS