Hai ngư dân lĩnh án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”

NHƯ ĐỒNG

VHO - Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Tiên 5 năm tù và Nguyễn Văn Long 2 năm tù (hưởng án treo) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hai ngư dân lĩnh án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” - ảnh 1
Quang cảnh phiên tòa xét xử

Ngày 14.11 TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, truyền hình trực tuyến đến TAND hai cấp các tỉnh thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đối với bị cáo Phạm Tiên và Nguyễn Văn Long về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Tại phiên tòa hôm nay, có hơn 100 người là ngư dân trên địa bàn các xã, HĐXX cũng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân, không để người dân vì thiếu hiểu biết mà vi phạm.

Theo cáo trạng, ngày 10.8.2024, hai tàu cả mang số hiệu QNg 94909 TS và QNg 94990-TS đều do Phạm Tiên (SN 1981), trú tại TDP Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu, đi hành nghề trên biển và neo đậu phía ngoài Cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Sau khi bán thủy sản và sửa máy tàu cá xong thì đến khoảng ngày 19.8 đến 20.8.2024, Phạm Tiên mua toàn bộ nhu yếu phẩm và nhiên liệu cho cả 2 chiếc tàu cá để chuẩn bị đi khai thác thủy sản ở vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Sau khi chuẩn bị nhiên liệu và nhu yếu phẩm xong thì Phạm Tiên cho 2 tàu cá xuất phát từ Cảng Tiên Sa Đà Nẵng đến vùng biển tỉnh Quảng Trị để khai thác thuỷ sản.

Lúc này, Phạm Tiên là thuyền trưởng của tàu cá số hiệu QNg 94990 TS, còn tàu cá mang số hiệu QNg 94909 TS thì Tiên giao cho Nguyễn Văn Long (SN 1976) trú tại ấp Phước Thắng, xã Long Hải, TP HCM làm thuyền trưởng (cả hai tàu đều không làm thủ tục xuất bến).

Tuy nhiên, khi đến vùng biển tỉnh Quảng Trị hành nghề thì hoạt động không hiệu quả nên Tiên cho hai tàu cá vào Cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị bán thủy sản.

Hai ngư dân lĩnh án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” - ảnh 3
Hai ngư dân tại phiên toà

Đến ngày 26.8.2024, vì nghĩ vùng biển Trung Quốc sẽ có nhiều hải sản hơn nên Phạm Tiên thông báo cho tất cả thuyền viên trên hai tàu cá là đi khai thác ở vùng biển Trung Quốc nhưng không ai phản đối gì nên hai tàu xuất phát.

Lúc này trên tàu cá QNg 94990 TS, có 13 thuyền viên. Trước khi đi Phạm Tiên và Nguyễn Văn Long không làm thủ tục xuất bến, không làm thủ tục xuất cảnh cho các thuyền viên đồng thời ngắt nguồn điện thiết bị giám sát hành trình của tàu cá QNg 94990 TS; còn tàu cá QNg 94909 TS thì Tiên chỉ đạo thuyền viên ngắt nguồn điện thiết bị giám sát hành trình nhưng không xác định được cụ thể là chỉ đạo ai.

Qua điều tra xác định Phạm Tiên đã tổ chức cho 15 người là thuyền viên trên 2 tàu cá QNg 94990 TS và QNg 94909 TS xuất cảnh trái phép qua vùng biển Trung Quốc để khai thác trái phép thủy sản nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Văn Long là thuyền trưởng tàu cá QNg 94909 TS không thực hiện thủ tục xuất bến, thủ tục xuất cảnh theo quy định, tổ chức cho 2 thuyền viên trên tàu cá QNg 94909 TS xuất cảnh trái phép qua vùng biển Trung Quốc để khai thác trái phép thủy sản nhằm thu lợi bất chính.

Do đó, hành vi của Phạm Tiên đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 BLHS, hành vi của bị can Nguyễn Văn Long đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại khoản 1 Điều 348 BLHS.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Tiên 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Long 2 năm tù  (cho hưởng án treo) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.