Giả danh nữ sinh viên, lừa hơn 1,5 tỉ đồng qua mạng xã hội
VHO - Bằng cách giả danh nữ sinh viên, tạo dựng mối quan hệ tình cảm qua mạng xã hội, Hồng Thiên An đã lừa một người đàn ông ở Hà Nội chuyển hơn 1,5 tỉ đồng.
Ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồng Thiên An (SN 1997, trú xã Đồng Dương, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của ông Đ.M.C. (SN 1974, trú tại Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.
Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng không gian mạng làm công cụ phạm tội với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét.
Sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hồng Thiên An là người thực hiện hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan công an, An thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo lời khai, khoảng đầu tháng 8.2018, đối tượng mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan” trên các hội nhóm mua bán tài khoản mạng xã hội.
Sau đó, An sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác để xây dựng hồ sơ cá nhân giả với tên Phạm Linh Đan (SN 1997), quê ở Thừa Thiên Huế (cũ), là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhằm tiếp cận, làm quen với những người có khả năng trở thành nạn nhân.

Khoảng giữa tháng 8.2018, ông Đ.M.C. kết bạn với tài khoản Facebook “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến ông C. tin rằng mình đang có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.
Sau thời gian dài xây dựng niềm tin, từ tháng 8.2018 đến tháng 2.2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn hoặc vay mượn tiền để thuyết phục ông C. chuyển tiền.
Tin tưởng người quen trên mạng, nạn nhân đã 3 lần chuyển cho đối tượng tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

RSS