Giả danh công an, vợ chồng trẻ sa lưới vì cưỡng đoạt tài sản
VHO - Chỉ vì cần tiền tiêu xài, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã giả danh cán bộ công an đến nhà dân đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý, toàn bộ kịch bản được đối tượng bàn bạc, thống nhất với vợ qua điện thoại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (35 tuổi, trú tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Thị Linh (31 tuổi, trú thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28.12.2025, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U. (trú thôn Chung Sơn, xã Hoằng Châu) về việc có một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhà “làm việc” vì cho rằng vợ ông U. vi phạm pháp luật.
Trong quá trình trao đổi, người này liên tục dùng lời lẽ đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc gia đình ông U. phải đưa tiền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Châu đã khẩn trương xác minh, triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ người đàn ông giả danh công an khi đối tượng vẫn đang có mặt trên địa bàn.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Ngô Đức Quân. Do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Quân nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người dân.
Để thực hiện hành vi, Quân đã đặt mua trên mạng một Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, Quân mang theo giấy tờ giả đến nhà ông U. Trước khi đi, đối tượng đã gọi điện bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh và được Linh hướng dẫn cách thức đe dọa, gây áp lực để buộc gia đình nạn nhân phải đưa tiền.
Khám xét, lực lượng công an đã thu giữ Chứng minh Công an nhân dân giả, phương tiện cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

RSS