Để dép và thư tuyệt mệnh trên cầu, chiêu trò tinh vi của hai thiếu niên trộm cắp

HOÀNG TÔN

VHO - Sau khi trộm xe máy, hai thiếu niên tại Quảng Ngãi đã để lại dép và thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, gây xôn xao dư luận địa phương.

Để dép và thư tuyệt mệnh trên cầu, chiêu trò tinh vi của hai thiếu niên trộm cắp - ảnh 1
Đôi dép do thiếu nữ 15 tuổi để lại trên cầu Thạch Bích, sáng 16.4. Ảnh: Hoàng Quyết

Tối 16.4, Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ vụ việc hai đôi dép cùng lá thư tuyệt mệnh được phát hiện trên cầu Thạch Bích chỉ là hiện trường giả do một thiếu nữ 15 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi dàn dựng.

Trước đó, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người dân địa phương phát hiện dép và lá thư nên đã dừng lại kiểm tra. Nội dung lá thư thể hiện sự hối hận của người viết về "những tội lỗi gây ra, vì ham chơi" và có ghi lại số điện thoại liên lạc của người thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Biệt đội Cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi đã huy động cano tổ chức tìm kiếm dọc sông Trà Khúc nhưng không phát hiện tung tích nạn nhân.

Để dép và thư tuyệt mệnh trên cầu, chiêu trò tinh vi của hai thiếu niên trộm cắp - ảnh 2
Đội cứu hộ đưa cano đi tìm từ cầu Thạch Bích đến cuối sông Trà Khúc. Ảnh: Hoàng Quyết

Tiến hành xác minh nhanh chóng, lực lượng công an khẳng định không có vụ tự tử nào xảy ra và hai thiếu niên đã cố tình dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm pháp.

Đến 20h cùng ngày, thiếu nữ 15 tuổi đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, cô thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy cùng đồng bọn và thống nhất dựng màn kịch để lại dép trên cầu nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Cảnh sát hiện đang tiếp tục truy tìm thiếu niên còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của cả hai nghi can đều đặc biệt khó khăn khi cha mẹ ly dị, các em sống cùng ông bà và thiếu sự giám sát, giáo dục từ phụ huynh. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật xuất phát từ sự thiếu quan tâm trong môi trường gia đình.

Hành vi dựng hiện trường giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực cứu hộ, tạo hoang mang trong dư luận mà còn là tình tiết tăng nặng thể hiện sự coi thường pháp luật của các đối tượng khi còn rất trẻ.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.