Cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế lãnh án tù về tội nhận hối lộ

THÙY AN

VHO - Ông Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Huế nhiều lần nhận hối lộ với số tiền 360 triệu đồng để giải quyết cho các bị can được tại ngoại.

Cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế lãnh án tù về tội nhận hối lộ - ảnh 1
Quang cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Ngày 25.8, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo từng công tác tại tòa án và viện kiểm sát ở Huế về tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Các bị cáo bị xét xử tội “Nhận hối lộ” gồm: Trần Nhơn Vượng (SN 1964) – cựu Phó Viện trưởng VKSND TP. Huế; Thái Thị Hồng Vân (SN 1974) – cựu Phó Chánh Tòa dân sự TAND TP. Huế; Trần Xuân Phú (SN 1982) – cựu Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, VKSND TP. Huế.

Cùng với bị cáo Trần Anh Tú (SN 1980) – từng là lái xe của TAND thị xã Hương Thủy (cũ) bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo kết luận của cáo trạng VKSND tối cao, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra ngày 16.10.2024 tại phòng B1216 chung cư Nera Garden (phường An Đông, Huế), ông Trần Nhơn Vượng - khi đó là Phó Viện trưởng VKSND TP. Huế đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 360 triệu đồng để giải quyết cho bị can Lê Thị V. và bị can Nguyễn Lê Đ. được tại ngoại.

Đồng thời, hứa giúp bị can Võ Huyền Linh Ph. trong vụ án trên được áp dụng hình phạt tiền; giảm số tiền đánh bạc và đề nghị cho Lê Thị V. được áp dụng hình phạt tiền.

Còn Trần Xuân Phú nhận hối lộ với số tiền 30 triệu đồng để giúp Lê Thị V. giải quyết sớm vụ án. Trong khi đó, bị cáo Thái Thị Hồng Vân, lúc đó là Thẩm phán TAND TP. Huế thỏa thuận nhận hối lộ số tiền 500 triệu đồng để xét xử hình phạt tiền cho bị cáo Lê Thị V. Đối tượng Trần Anh Tú môi giới hối lộ số tiền 500 triệu đồng nói trên.

Qua xem xét toàn bộ tính chất vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Thị Hồng Vân 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Nhơn Vượng 2 năm 6 tháng tù đều về tội “Nhận hối lộ".

Đối với bị cáo Trần Xuân Phú bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” nhưng cho hưởng án treo; Trần Anh Tú bị xử phạt 2 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.