Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng khiến 1 người tử vong tại TP.HCM

VHO - Sáng 26.5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo công bố thông tin ban đầu về vụ án “Giết người” xảy ra tại phường Bến Thành, TP.HCM.

Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng khiến 1 người tử vong tại TP.HCM - ảnh 1
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo công bố thông tin vụ án. Ảnh: Mạnh Linh

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 21.5, Công an Thành phố tiếp nhận tin báo vụ nổ súng xảy ra trước Nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định, phường Bến Thành.

Tại hiện trường ghi nhận, nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (sinh ngày 19.12.2001, quốc tịch Australia) bị bắn 2 phát đạn gây tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (sinh ngày 5.3.1999, quốc tịch: Australia) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng (hiện đang điều trị tích cực).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong toả hiện trường, cấp cứu người bị hại; thu thập dấu vết “nóng” tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét 2 hung thủ gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định 2 nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa (sinh năm: 1999; quốc tịch Samoan; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (sinh năm 2003; quốc tịch Samoan; đối tượng đồng phạm).

Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng khiến 1 người tử vong tại TP.HCM - ảnh 2
Đối tượng Tafia Steve (bên trái) và đối tượng Vaa Vaa. Ảnh: C.A

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an; sự hiệp đồng tác chiến của Công an các đơn vị, địa phương có liên quan,  2 nghi phạm đã bị bắt giữ sau chưa đầy 72 giờ đồng hồ gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia và bị di lý về trụ sở Công an TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Trước đó, ngày 14.5.2026, 02 đối tượng nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; đến tối ngày 21.5.2026 thì gây ra vụ án trên.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoan là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; hộ khẩu thường trú: ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM – tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng khiến 1 người tử vong tại TP.HCM - ảnh 3
Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng khiến 1 người tử vong tại TP.HCM - ảnh 4
Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: C.A

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, qua vụ án cho thấy, công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ của Công an TP.HCM được thực hiện bài bản, hiệu quả. Đồng thời, ông đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Thành phố với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương trong việc nhanh chóng xác định hướng di chuyển, lẩn trốn của các nghi phạm để tổ chức truy bắt.

Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, các lực lượng đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm. “Mọi công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Những trường hợp thành khẩn khai báo sẽ được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam”, Trung tướng Mai Hoàng khẳng định.

Trung tướng Mai Hoàng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong việc hỗ trợ, cung cấp phương tiện, công cụ và giúp sức cho các nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án.

Giám đốc Công an TP.HCM đồng thời cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành đã phối hợp trách nhiệm, hiệu quả trong quá trình phá án; ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Trung tướng Mai Hoàng đề nghị các lực lượng tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân Thành phố.