Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng hai cựu Thiếu tướng hầu tòa vụ án đất sân bay Nha Trang

VHO - Sau hai lần phải tạm hoãn, sáng 29.6, Tòa án Quân sự Trung ương mở lại phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của các bị cáo và nhiều bị hại trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang. Trong số các bị cáo hầu tòa có Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng hai cựu Thiếu tướng Quân đội là Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng hai cựu Thiếu tướng hầu tòa vụ án đất sân bay Nha Trang - ảnh 1
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Hai lần hoãn trước khi mở phiên phúc thẩm

Phiên tòa xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm trong quá trình chuyển giao, quản lý và khai thác quỹ đất sân bay Nha Trang. Cùng hầu tòa với Nguyễn Văn Hậu có bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái của Hậu); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á); Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Ngoài các bị cáo, Hội đồng xét xử còn triệu tập một số cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý, trong số này có một doanh nhân đang có nhu cầu mua lại cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn và bày tỏ nguyện vọng thay bị cáo Nguyễn Văn Hậu thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Phiên tòa do Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra đến ngày 1.7.

Trước đó, phiên tòa dự kiến mở vào giữa tháng 5.2026 nhưng phải hoãn do bị hại đề nghị có thêm thời gian thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ; đồng thời bị cáo Nguyễn Văn Hậu có vấn đề về sức khỏe.

Đến ngày 10.6, phiên tòa tiếp tục không thể diễn ra khi một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại có đơn xin hoãn vì lý do bất khả kháng.

Sai phạm trong quá trình chuyển giao đất sân bay Nha Trang

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên hồi tháng 1.2026, quá trình triển khai dự án sân bay Nha Trang, một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước.

Bản án xác định, mặc dù biết dự án chưa hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo ban hành chính sách bán hàng và ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Trong số này, gần 6.000 tỉ đồng được hạch toán vào sổ sách doanh nghiệp, còn hơn 1.000 tỉ đồng được để ngoài sổ sách và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Trần Hữu Định cùng hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang đều có đơn kháng cáo.

Trong đơn gửi tòa, Nguyễn Văn Hậu bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho phép ủy quyền để một doanh nhân đang đàm phán mua lại cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn thay mình nộp tiền bồi thường hoặc sử dụng chứng thư bảo lãnh ngân hàng nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự đối với các bị hại.

Các bị cáo còn lại đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo theo quy định của pháp luật.

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bị hại, có 414 trường hợp kháng cáo, đồng thời mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù trong vụ án này. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù, đồng thời liên đới bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các bị hại. Nguyễn Thị Hằng bị tuyên 7 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước, phải chấp hành 12 năm tù.

Hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Liên quan vụ án, một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng bị kết án, gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT (cũ) tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tổng hợp với các bản án đã tuyên trước đó, các bị cáo này đều phải chấp hành mức án tù nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa phúc thẩm sẽ tập trung xem xét các nội dung kháng cáo liên quan đến trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, việc khắc phục hậu quả vụ án cũng như các yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng.