Chồng chưa mãn hạn tù, vợ “nối gót” lĩnh án 20 năm vì buôn ma túy
VHO - Dù chồng đang thụ án trong trại giam, Nguyễn Thị Giang (SN 1981, trú phường Cửa Lò) vẫn bất chấp lao vào con đường phạm pháp. Sau khi thăm chồng ở trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), Giang đã nhận đơn đặt mua ma túy và nhanh chóng thực hiện giao dịch.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Giang (SN 1981, trú tại phường Cửa Lò) cùng các bị cáo Võ Văn Hạnh (SN 1983, trú xã Trung Lộc) và Doãn Văn Lợi (SN 1976, trú phường Vinh Phú) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Cao Xuân Khánh (SN 1987, trú cùng địa phương với Giang) bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2024, trong một lần đi chơi, Nguyễn Thị Giang được một người đàn ông cho một ít ma túy đá.
Thay vì vứt bỏ, Giang giữ lại rồi chờ cơ hội tiêu thụ. Chỉ một tháng sau, Giang đã bán lại số ma túy trên (hơn 4 gam) cho Cao Xuân Khánh với giá 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng, Khánh cho rằng ma túy kém chất lượng nên vứt bỏ và nhắn tin phản hồi lại cho Giang.
Ngày 19.5.2024, Giang cùng Khánh đến Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) để thăm chồng Giang đang thụ án tại đây.
Trên đường trở về, Khánh tiếp tục đề nghị Giang cung cấp 1 lạng (khoảng 100 gam) ma túy đá. Dù chưa chốt giá, Giang lập tức nhận lời, hứa sẽ lo “hàng” cho khách.
Chiều 26.5, Giang liên hệ với Doãn Văn Lợi, một người quen để hỏi mua số ma túy trên. Lợi biết bạn mình là Võ Văn Hạnh vừa mua 100 gam ma túy đá với giá 30 triệu đồng nên đã kết nối Giang với Hạnh.
Sau khi thỏa thuận, Hạnh đồng ý bán cho Giang với giá 40 triệu đồng. Do không có đủ tiền mặt, Giang xin trả trước một nửa, phần còn lại nợ sau.
Nhận tiền đặt cọc, Hạnh đóng gói ma túy trong một hộp giấy rồi giấu tại chân cột điện bên đường.
Đúng như hướng dẫn, khoảng 16h cùng ngày, Giang đến điểm hẹn để lấy ma túy. Tuy nhiên, trên đường quay về, Giang bị lực lượng công an mật phục bắt giữ cùng tang vật.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Giang, công an thu giữ thêm hơn 140 gam ma túy mà bị cáo đang cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.
Tổng lượng ma túy Giang phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 244 gam. Võ Văn Hạnh và Doãn Văn Lợi bị xác định liên quan trực tiếp đến việc mua bán gần 100 gam ma túy, trong khi Cao Xuân Khánh bị xử lý về hành vi tàng trữ 100 gam ma túy để sử dụng.
Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Giang trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đang thi hành án, bản thân nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo khác khai vì hám lợi nên bất chấp pháp luật tham gia vào đường dây mua bán ma túy. Đáng chú ý, Doãn Văn Lợi và Cao Xuân Khánh đều là những người có tiền án, từng nhiều lần vào tù ra tội.
Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cùng vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Giang 20 năm tù giam.
Bị cáo Võ Văn Hạnh phải nhận mức án 18 năm tù, còn Doãn Văn Lợi bị tuyên phạt 17 năm tù. Cả ba bị cáo này đều bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Cao Xuân Khánh bị tuyên án 11 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những ai vì hoàn cảnh hay lòng tham mà dấn thân vào con đường phạm pháp, đặc biệt là tội phạm ma túy, loại tội phạm gây hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.