Bóc ổ “bóng cười” giữa Hà Nội: Lộ thủ đoạn ngụy trang, nguồn hàng từ mạng

TUẤN ĐÔNG

VHO - Chủ lounge cùng 12 nhân viên bị tạm giữ vì buôn khí N₂O; đường dây hoạt động tinh vi, che giấu giao dịch và kết nối nguồn cung liên tỉnh qua mạng xã hội.

Bóc ổ “bóng cười” giữa Hà Nội: Lộ thủ đoạn ngụy trang, nguồn hàng từ mạng - ảnh 1
Nguyễn Ngọc Thắng (hàng trước, thứ 3 từ trái sang) và các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: VOV.VN

Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có Nguyễn Ngọc Thắng - chủ cơ sở lounge Gas Premix - để điều tra hành vi buôn bán khí N₂O (“bóng cười”).

Quá trình mở rộng vụ án cho thấy, nguồn cung không đơn lẻ mà xuất phát từ các đầu mối như Chu Văn Hoàng (Nghệ An, đang bỏ trốn) và Cao Minh Quang (Hà Nội), hình thành một chuỗi cung ứng có tổ chức, liên tỉnh.

Điều đáng chú ý là cách thức vận hành mang tính chuyên nghiệp, cho thấy hoạt động buôn bán hàng cấm đã vượt khỏi kiểu nhỏ lẻ. Thắng tổ chức bộ máy với khoảng 30 nhân viên, phân chia nhiệm vụ rõ ràng như một cơ sở kinh doanh hợp pháp.

Song song đó là hệ thống thủ đoạn nhằm né tránh kiểm tra: “bóng cười” được mã hóa thành “jug” trên hóa đơn; khách buộc thanh toán ngay rồi hóa đơn bị thu hồi, tiêu hủy để xóa dấu vết; dòng tiền được chia nhỏ qua tài khoản ngân hàng của nhân viên trước khi rút tiền mặt chuyển lại cho người cầm đầu. Những lớp che giấu này khiến việc truy vết trở nên khó khăn, đặc biệt trong kiểm soát tài chính.

Nguồn hàng được xác định chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội, nơi các đối tượng dễ dàng kết nối và đặt mua khí N₂O dưới dạng bình 2kg với giá khoảng 2,4-2,45 triệu đồng/bình.

Từ đây, khí được bơm vào bóng và bán trực tiếp tại chỗ với giá khoảng 187.000 đồng/quả, mang lại lợi nhuận gần 90.000 đồng/quả. Biên lợi nhuận cao cùng mô hình tiêu thụ khép kín tại lounge giúp đường dây duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Trước đó, rạng sáng 22.4, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và bắt quả tang 11 bàn khách đang sử dụng “bóng cười”, thu giữ 46 bình khí, 820 vỏ bóng cùng nhiều tang vật. Đây là mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra lần ra toàn bộ đường dây phía sau.

Vụ việc cho thấy một thực tế đáng lo ngại: hoạt động buôn bán khí cười đang dần được “công nghiệp hóa”, với đầy đủ các khâu từ cung ứng, vận hành đến che giấu tài chính.

Lỗ hổng lớn nhất nằm ở khâu nguồn cung khi các giao dịch trên không gian mạng vẫn khó kiểm soát, trong khi các cơ sở kinh doanh nhạy cảm như lounge, bar lại dễ bị lợi dụng làm điểm tiêu thụ.

Nếu không siết chặt từ đầu vào và tăng cường giám sát các mô hình này, những đường dây tương tự sẽ tiếp tục biến tướng, len sâu vào đời sống đô thị với mức độ tinh vi ngày càng cao.

 

Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi buôn bán hàng cấm có thể bị xử lý theo Điều 190, với khung hình phạt từ phạt tiền đến phạt tù, mức cao nhất lên tới 15 năm tù tùy quy mô, tính chất và số lợi bất chính.

Về quản lý chuyên ngành, khí N₂O không bị cấm tuyệt đối nhưng thuộc diện kiểm soát chặt. Các quy định mới như Nghị định 113/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 82/2022/NĐ-CP) về quản lý hóa chất và Nghị định 98/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP) về xử phạt thương mại quy định rõ: việc kinh doanh, sử dụng khí N₂O sai mục đích (đặc biệt phục vụ giải trí) là hành vi vi phạm.

Mức xử phạt hành chính có thể lên tới hàng chục triệu đồng, kèm theo tịch thu tang vật, đình chỉ hoạt động. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc sử dụng các thủ đoạn che giấu dòng tiền, tổ chức quy mô lớn như trong vụ việc này là tình tiết có thể bị xem xét tăng nặng.